Nhiễm trùng nặng, hoại tử hai đùi do tự đắp thuốc lá chữa bỏng

Do không may bị nước sôi đổ vào hai đùi, nhưng bệnh nhân không đến bệnh viện để điều trị, mà ở nhà tự chữa bằng việc đắp thuốc lá vào vùng bị bỏng và uống thuốc kháng sinh tự mua.

Ngày 26/5, bác sỹ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), cho biết đơn vị vừa cấp cứu nữ bệnh nhân Hoàng Thị T., 43 tuổi, ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, bị hoại tử hai đùi do tự đắp thuốc lá để chữa bỏng.

Trước đó, do không may bị nước sôi đổ vào hai đùi, nhưng bệnh nhân không đến bệnh viện để điều trị, mà ở nhà tự chữa bằng việc đắp thuốc lá vào vùng bị bỏng và uống thuốc kháng sinh tự mua.

Sau bốn ngày đắp thuốc lá, thấy vết thương không tiến triển mà trở nên đau nhức, bị nhiễm trùng nặng nên gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

[Tự đắp lá cây lên vết thương, bệnh nhân 64 tuổi phải cắt cụt chân]

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng đau nhức nhiều, hạn chế vận động hai chi dưới, vùng mặt trước đùi trái, đùi phải vết bỏng độ II, III, chảy dịch vàng, lở loét, phía trên có vùng da bị hoại tử đen, chảy dịch hôi, tanh, sốt cao.

Sau khi được các bác sỹ sát khuẩn, chuyển phẫu thuật làm sạch vết thương và dùng thuốc giảm đau, chống sốc, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu để chăm sóc và tiếp tục theo dõi.

Bác sỹ Đặng Thanh Hải cho biết bệnh nhân bị bỏng ở mức độ II, III. Nếu ngay sau khi bị bỏng được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương kịp thời, thời gian phục hồi sẽ nhanh chóng và tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Bác sỹ Đặng Thanh Hải cho biết thêm đơn vị đã từng cấp cứu nhiều ca bệnh bị bỏng và tự đắp thuốc chữa ở nhà, sau đó phải đưa đến bệnh viện để chữa trị do vết thương bị nhiễm trùng nặng. Có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân cũng như thời gian điều trị kéo dài. Đây là cách chữa bỏng khá phổ biến của rất nhiều đồng bào vùng cao vì rất nhiều người còn quá tin tưởng vào tác dụng kỳ diệu của lá thuốc.

Bác sỹ Hải khuyến cáo khi bị bỏng, trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch, rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục