Các cơ sở y tế chính như các tung tâm cấp cứu, nhận được hỗ trợ củng cốđộng đất trong tài khoá 2009-2011 và dự án này hoàn thành sẽ giúp hơn 80% các cơsở y tế này đạt chuẩn. Tuy nhiên, các cơ sở y tế lớn này chỉ chiếm 650 trongtổng số 8.600 cơ sở y tế trên toàn quốc.
Phó Giáo sư Junko Ikeuchi thuộc Đại học Setsunan nhấn mạnh nhà nước cầnphải hỗ trợ tài chính để cải thiện khả năng chống động đất tại các bệnh viện nhỏvà vừa. Ông cho biết: “Các bệnh viện này sẽ phải đảm bảo sự an toàn chocác bệnh nhân của họ trong trường hợp khẩn cấp."
Một quan chức thuộc một công ty xây dựng lớn cho biết rất khó để tiến hànhgia cố chống động đất cho các bệnh viện vì tiếng ồn và rung lắc trong quá trìnhthi công.
Các bệnh viện cũng yêu cầu tìm kiếm một địa điểm khác để bệnh nhân điềutrị trong thời gian sửa sang bệnh viện. Đi kèm với vấn đề tài chính, những khókhăn này cũng là nguyên nhân khiến các bệnh viện nhỏ và vừa chưa thể đi vào sửachữa chức năng chống động đất./.