Nhiều khu vực trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào, dông

Cuối tuần này, người dân Hà Nội sẽ trải qua kiểu thời tiết mát mẻ, mưa dông kéo dài với nền nhiệt dao động 20-26 độ C.
Nhiều khu vực trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào, dông ảnh 1Dự báo khu vực Hà Nội có mưa rào. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc trong ngày 11/5 với lượng phổ biến 40-60 mm. Từ đêm 11 đến 15/5, lượng mưa tại khu vực có xu hướng tăng dần. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm.

Ngày 15-16/5, vùng mưa có khả năng dịch dần xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Đồng thời, miền núi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức nhiệt 25-33 độ C đến ngày 12/5. Thời tiết oi nóng vào ban ngày nhưng ít khi có nắng, chủ yếu nhiều mây và mưa dông.

Đến 13/5, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 22-27 độ C và tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh. Cuối tuần này, người dân sẽ trải qua kiểu thời tiết mát mẻ, mưa dông kéo dài với nền nhiệt dao động 20-26 độ C.

[Bắc Bộ: Mưa dông ở vùng núi, nắng ráo ở trung du và đồng bằng]

Dự báo các khu vực ngày và đêm 11/5: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục