Nhiều nước siết chặt biện pháp mạnh, người dân vội vã đi tiêm chủng

Số người đi tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 tại Philippines, Indonesia, Pakistan tăng vọt sau khi chính phủ các nước này áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với những người không tiêm vaccine.
Tiêm vaccine Sinovac phòng COVID-19 cho người dân tại San Juan, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tiêm vaccine Sinovac phòng COVID-19 cho người dân tại San Juan, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việc chính quyền một số nước chuẩn bị tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt cũng như áp dụng các hình thức xử phạt những người trốn tránh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã khiến số người đi tiêm chủng tăng vọt trong những ngày qua.

Tại Philippines, trong ngày 5/8 hàng nghìn người đổ xô tới các trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi chính quyền nước này công bố biện pháp siết chặt phòng dịch.

Dự kiến, các biện pháp hạn chế đi lại sẽ được tái áp đặt tại khu vực đô thị Manila – bao gồm 16 thành phố và là nơi sinh sống của 13 triệu người.

Trong khi đó, một số tỉnh lân cận có hệ thống y tế đang trong tình trạng quá tải cũng phải tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Hiện, Philippines là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 của dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Nước này đến nay đã ghi nhận khoảng 1,6 triệu ca mắc, trong đó có 28.000 ca tử vong. Tuy nhiên, đến nay, chỉ 10,3 triệu người, tương ứng 9,3% trong 110 triệu dân của Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ.

Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay. Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng cảnh báo sẽ có biện pháp xử phạt đối với những người không đi tiêm chủng.

Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại Pakistan. Trong tuần qua, hàng chục nghìn người Pakistan đang đổ xô tới các trung tâm tiêm chủng vaccin, thậm chí có nơi người đợi tiêm chủng xếp hàng dài hơn 1 cây số.

[WHO quan ngại về những tác động của hội chứng hậu COVID-19]

Việc này diễn ra ngay trước khi chính phủ áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với những người không tiêm vaccine, ví dụ như họ sẽ bị khóa máy điện thoại di động và hoàn toàn bị “cấm cửa” tại các tòa nhà văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại và giao thông công cộng.

Các biện pháp này được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ tháng 8 này.

Sở dĩ chính phủ Pakistan phải áp dụng các biện pháp mạnh tay là vì người dân quốc gia Nam Á này từ lâu vẫn có tư tưởng bài vaccine.

Pakistan và Afghanistan hiện là 2 nước duy nhất trên thế giới chưa “thanh toán” được bệnh bại liệt và tỷ lệ người chần chừ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 khá cao.

Theo cơ quan chức năng Pakistan, đến nay mới chỉ có 6,7% trong tổng số 220 triệu dân ở nước này đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

Hồi tháng Bảy, Chính phủ Pakistan thông báo áp dụng quy định cấm người chưa tiêm chủng tới văn phòng, trường học, nhà hàng, trung tâm thương mại hoặc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và máy bay.

Thông báo này ngay lập tức đã làm gia tăng số người tham gia tiêm chủng, chạm mức 1 triệu người/ngày vào tuần trước.

Ngày 5/8, Pakistan ghi nhận 5.661 ca mắc mới, mức cao nhất ghi nhận trong 1 ngày trong suốt 3 tháng qua.

Khoảng 70% số ca mắc mới đã được xác định nhiễm biến thể Delta, trong đó có hơn 4.000 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, Pakistan có hơn 1 triệu ca mắc và khoảng 23.600 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục