Báo cáodo Cơ quan Chăm sóc tâm lý toàn cầu thuộc WHO thực hiện, cho biết chi phí chămsóc tâm lý toàn cầu bình quân đầu người mỗi năm chưa đến 3 USD.
Tại các nước thunhập thấp, con số này thậm chí chưa đến 0,25 USD. Hơn nữa, phần lớn nguồn chiphí ít ỏi đó thường được chi cho các dịch vụ để phục vụ một số ít ngườibệnh.
Theo tiến sỹ Ala Alwan, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO về chăm sóc tâm lý và cácbệnh không lây nhiễm, hiện nay gần 70% chi phí chăm sóc tâm lý được dành cho cácbệnh viện tâm thần và tổ chức nghiên cứu tâm lý.
Nếu các nước chi phí nhiều hơncho các dịch vụ chăm sóc tâm lý, họ có thể tiếp xúc với nhiều người và sớm giảiquyết được nhiều vấn đề, từ đó giảm bớt nhu cầu chăm sóc y tế đắt đỏ tại cácbệnh viện.
Báo cáo của WHO chỉ rõ dịch vụ chăm sóc tâm lý tốt nghĩa là bác sỹ vừacung cấp cho người bệnh các loại thuốc chữa trị vừa động viên tâm lý. Nhưng ởcác nước thu nhập thấp hơn, do thiếu kinh phí và kinh nghiệm, bệnh nhân chỉ đượcđiều trị các loại thuốc mà không được chăm sóc tâm lý nên kết quả điều trị hạnchế.
Đáng chú ý, ở nhóm nước thu nhập thấp và trung bình, hơn 3/4 số người có nhucầu chăm sóc tâm lý nhưng chưa bao giờ được tiếp cận các dịch vụ như vậy.
Năm2008, WHO triển khai Chương trình hành động xóa khoảng cách chăm sóc tâm lý nhằmgiúp đỡ các nước tăng cường các dịch vụ chăm sóc tâm lý bằng cách trang bị hiểubiết và kỹ năng cho các bác sỹ, y tá và nhân viên y tế để xác định và quản lýnhững hiện tượng rối loạn tâm lý.
Nhờ sự giúp đỡ của WHO, một số nước (nhưEthiopia, Nigeria, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan) đã đạt tiến bộ quantrọng trong việc huấn luyện các nhân viên chăm sóc y tế cơ bản để chữa trị chonhững người rối loạn tâm lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc tâm lý thông qua cácchương trình sức khỏe quốc gia./.