Nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng của Hàn Quốc trở lại giữa bê bối

Nhóm nhạc đình đàm khắp châu Á một thời này sẽ tái xuất làng nhạc, tuy nhiên, tương lai của nhóm vẫn là điều khó đoán, khi mà danh tiếng Big Bang phần nào bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối.
Nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng của Hàn Quốc trở lại giữa bê bối ảnh 1Hai thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang Daesung (trái) và Taeyang (phải) sau khi được xuất ngũ ngày 10/11. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 10/11, hai thành viên sau cùng của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng Big Bang là Daesung và Taeyang xuất ngũ.

Dự kiến, trong thời gian tới, nhóm nhạc đình đám khắp châu Á một thời này sẽ tái xuất làng nhạc, tuy nhiên, tương lai của nhóm vẫn là điều khó đoán, khi mà danh tiếng Big Bang phần nào bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối chưa đi đến hồi kết liên quan đến cựu thành viên Seungri, hay nhà sáng lập YG Entertainment, công ty chủ quản Big Bang.

Trước đó, hai thành viên khác của nhóm là trưởng nhóm G-Dragon tên thật là Kwon Ji-yong cũng đã xuất ngũ ngày 26/10 và T.O.P hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 7. Ngay sau khi xuất ngũ, trưởng nhóm G-Dragon đã nhanh chóng có các hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực giải trí khi kết hợp với hãng thời trang thể thao Nike của Mỹ, tham gia thiết kế dòng sản phẩm giày thể thao đình đám Air Force 1 Para-noise của hãng.

[Seung Ri của Big Bang: Nam thần hay đại gia ""ngầm"" của châu Á?]

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, G-Dragon tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc và "sẽ làm hết sức mình trên con đường sự nghiệp." 

Trong khi đó, T.O.P tuyên bố không có kế hoạch trở lại với nhóm nhạc. YP Entertainment hiện chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về tương lai của nhóm.

Sự tái hợp của Big Bang là tin mừng đối với người hâm mộ nhóm nhạc nam mang tính biểu tượng thời trang của Hàn Quốc này, song nhiều người không khỏi băn khoăn về tương lai của nhóm khi danh tiếng nhóm đang bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối.

Cựu thành viên Seungri - người đã rời nhóm và làng giải trí hồi tháng 3 do bị điều tra hình sự. Trong khi đó, Yang Hyun-suk - người sáng lập YG Entertainmentleft, từ bỏ chức vụ cấp cao tại công ty khi cảnh sát mở rộng điều tra nhân vật này liên quan đến cáo buộc đánh bạc phi pháp ở nước ngoài.

Ra mắt năm 2006, Big Bang đã có album đầu tay 3 năm sau đó. Cho đến nay BIGBANG vẫn được xem là một trong những nhóm nhạc có hoạt động mang tầm ảnh hưởng nhất trong việc định hình ngành công nghiệp K-pop và dẫn đầu trào lưu Hàn Quốc, cùng với hai nhóm nhạc BTS và EXO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục