Chính phủ Thái Lan và Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN), nhóm nổi dậy hàng đầu ởmiền Nam nước này, đã nhất trí “trên nguyên tắc” về việc giảm bạo lực trongtháng lễ Ramadan của người Hồi giáo sắp tới.
Phát biểu với báo giới ngày 13/6 sau vòng đàm phán thứ ba giữa Chính phủThái Lan và BRN, được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Phó Thư kýthường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan Nipat Thonglek cho biết hai bên đã đạt kếtquả tích cực trong cuộc đàm phán và BRN sẽ thông báo chi tiết về việc giảm bạolực cho Chính phủ Thái Lan trong thời gian sớm nhất có thể.
[Chính phủ Thái Lan đàm phán với lực lượng nổi dậy]
Ông Nipat cũng cho biết đoàn đại biểu của Thái Lan đã đề nghị BRN làm rõyêu cầu năm điểm mà lực lượng này đưa ra trong các vòng đàm phán trước, đồngthời cam kết sẽ phản hồi sau khi nhận được thông tin. Phó Thư ký thường trực BộQuốc phòng Thái Lan nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin sẽ phải là bước đi đầu tiêncủa cả hai bên.
Trước đó, BRN đã đưa ra yêu cầu năm điểm, trong đó có việc Chính phủ TháiLan phải công nhận BRN là đại diện của tất cả các nhóm ở miền Nam Thái Lan, trảtự do cho tất cả nghi phạm liên quan đến các vụ án an ninh quốc gia, cho phépquan sát viên từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vàcác tổ chức phi chính phủ tham dự hòa đàm.
Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Chính phủ Thái Lan và BRN sẽ được tổchức sau tháng lễ Ramadan (kéo dài từ ngày 9/7 đến 7/8).
Hơn 5.000 người đã thiệt mạng ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan giáp giớiMalaysia, gồm Yala, Pattani, Narathiwat và một số huyện thuộc tỉnh Songkhla, kểtừ khi bạo lực bùng phát tại khu vực này hồi tháng 1/2004./.
(TTXVN)