Nhu cầu yếu, giá nhà mới tại Trung Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp

Theo khảo sát của China Index Academy, giá nhà mới trung bình ở 100 thành phố của Trung Quốc đã giảm 0,01% trong tháng 6/2023 - tương đương với mức giảm trong tháng trước đó.
Nhu cầu yếu, giá nhà mới tại Trung Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp ảnh 1Doanh số bán nhà ở Trung Quốc có khả năng tiếp tục yếu trong mùa Hè khi nhu cầu thường ở mức thấp. (Nguồn: SCMP/Ảnh chụp màn hình)

Giá nhà mới ở Trung Quốc trong tháng Sáu đã giảm so với tháng trước đó, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp giảm và doanh số bán nhà có khả năng tiếp tục yếu trong mùa Hè khi nhu cầu thường ở mức thấp, theo một cuộc khảo sát của China Index Academy.

Giá nhà mới trung bình ở 100 thành phố của Trung Quốc đã giảm 0,01% trong tháng Sáu vừa qua, tương đương với mức giảm trong tháng Năm. Trong nửa đầu năm nay, giá nhà trung bình đã tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty nghiên cứu bất động sản này cho biết: "Trong quý 1 năm 2023, niềm tin của thị trường được đẩy mạnh bởi nhu cầu bị dồn nén đã được giải phóng, thị trường đã dần khởi sắc và giá nhà dường như đang phục hồi. Trong quý 2 năm 2023, tốc độ phục hồi của thị trường chậm lại và không có đủ động lực để giá tăng."

[Thị trường bất động sản Trung Quốc vật lộn xoay chuyển tình thế]

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc trong hai năm qua đã bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng do nhiều nhà phát triển vỡ nợ.

Mặc dù chính quyền địa phương đã đưa ra rất nhiều phương án để hỗ trợ lĩnh vực này và các biện pháp phòng chống COVID-19 khắc nghiệt được dỡ bỏ vào tháng 12/2022 cũng đã cải thiện thị trường phần nào, nhưng tâm lý tích cực của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

China Index Academy cho biết: "Nếu việc hỗ trợ chính sách bị hạn chế, niềm tin của người mua nhà sẽ khó được cải thiện."

Lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục