Những lễ hội truyền thống độc đáo và đặc sắc của Hà Nội
Hà Nội có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch với hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc; hàng nghìn lễ hội truyền thống với những phong tục cổ độc đáo, đặc sắc.
Lễ hội rước lợn làng La Phù được tổ chức ngày 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại làng La Phù, huyện Hoài Đức. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Lễ hội gò Đống Đa diễn ra vào sáng mùng 5 tháng Giêng hằng năm tại gò Đống Đa (quận Đống Đa), kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đánh tan 20 vạn quân Thanh năm 1789 của Vua Quang Trung. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hội Gióng Phù Đổng diễn ra vào ngày 9/4 âm lịch hằng năm tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hội Gióng đền Sóc diễn ra vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hội Gióng đền Sóc diễn ra vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hội Cổ Loa diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, kỷ niệm ngày Thục Phán An Dương Vương xưng vương - vị vua lập nên nước Âu Lạc, nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm diễn ra ngày 8 tháng Giêng hằng năm tại sân đình Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Nam Từ Liêm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm diễn ra ngày 8 tháng Giêng hằng năm tại sân đình Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Nam Từ Liêm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Lễ hội Cổ Loa là lễ hội truyền thống đầu xuân lớn nhất huyện Đông Anh, Hà Nội nhằm tưởng niệm và tôn vinh Đức vua An Dương Vương - người sáng lập ra nhà nước Âu Lạc và có công xây thành Cổ Loa.
Công tác quản lý, tổ chức lễ hội của Hà Nội năm nay có chuyển biến đáng kể, lễ hội đang dần trở về với những giá trị truyền thống, có sự tiếp biến các nếp sống văn minh thời nay.
Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Trưởng ban lễ hội khẳng định, việc phát lộc hoa tre và lộc trầu cau trong ngày khai hội đền Gióng sẽ được quản lý chặt chẽ, không phát tràn lan.
Năm nay ngay sau lễ khai hội, lộc hoa tre đã được đưa vào hậu cung để tránh tình trạng cướp lộc lộn xộn như vài năm trước và người dân vào đây lễ sẽ xin cành lộc mang về.