Tán lộc hoa tre hội Gióng đền Sóc Sơn cho người dân trong trật tự

Năm nay ngay sau lễ khai hội, lộc hoa tre đã được đưa vào hậu cung để tránh tình trạng cướp lộc lộn xộn như vài năm trước và người dân vào đây lễ sẽ xin cành lộc mang về.
Tán lộc hoa tre hội Gióng đền Sóc Sơn cho người dân trong trật tự ảnh 1Lễ rước cỏ voi của người dân thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Sáng 10/2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), lễ hội Gióng đền Sóc Sơn, Hà Nội đã chính thức khai hội với sự tham gia của hàng vạn người dân trong vùng và khách thập phương.

Điều mọi người quan tâm nhất là việc phát lộc hoa tre sau khi lễ Thánh, năm nay ngay sau lễ khai hội, lộc hoa tre đã được đưa vào hậu cung để tránh tình trạng cướp lộc lộn xộn như vài năm trước.

Khi kết thúc phần lễ Thánh tại sân đền Thượng, lộc hoa tre và trầu cau được đưa vào đền để dỡ khỏi giò, xếp vào các thùng giấy để đưa vào hậu cung bảo vệ cẩn thận. Bởi đang trong quá trình làm lễ nên công đoạn này do các thôn làng và Ban tổ chức thực hiện, người dân không vào khu vực này.

[Không phát tràn lan lộc hoa tre trong Ngày Khai hội Gióng đền Sóc]

Khi hoàn tất nghi lễ Thánh, người dân tự do vào lễ tại đền, Ban tổ chức lễ hội đã cắm lên ban thờ trong hậu cung và người dân vào đây lễ sẽ xin cành lộc mang về. Ghi nhận tại lễ hội cho thấy người dân vào xin lộc hoa tre trong trật tự, không ồn ào, chen lấn. Ban tổ chức lễ hội cũng cắt cử ba người đứng hướng dẫn người dân lễ Thánh, xin lộc.

Sau khi lộc hoa tre tán hết, người dân xin đến lộc trầu cau. Theo ông Nguyễn Nam Nho, Giám đốc Trung tâm quản lý Khu du lịch di tích đền Sóc, Phó Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội năm nay có 1.000 cành lộc hoa tre được tán cho người dân và khách thập phương.

Trước đó, Ban tổ chức lễ hội cũng bàn thảo, tính toán kỹ việc tán lộc hoa và lộc trầu cau để tránh tình trạng lộn xộn. Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho hay việc phát lộc hoa tre và lộc trầu cau được quản lý chặt chẽ, không phát tràn lan. Việc tán lộc chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo mọi điều kiện về trật tự, an toàn.

Tán lộc hoa tre hội Gióng đền Sóc Sơn cho người dân trong trật tự ảnh 2Người dân xin lộc hoa tre trong ngày hội cầu mong một năm sức khỏe, may mắn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn năm nay được đánh giá an toàn, văn minh, đảm bảo an ninh nơi thờ tự, người dân đi hội vui tươi, phấn khởi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối tuần, trước khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, thời tiết đẹp nên rất đông người trảy hội đền Sóc.

Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn được biết đến với nhiều nghi lễ độc đáo, đặc biệt là tục cướp lộc hoa tre và lộc trầu cau. Nhiều năm trước đó, tục này đã gây tình trạng lộn xộn, thậm chí đánh nhau gây thương tích rất phản cảm trong mùa lễ hội.

Trước ý kiến đóng góp của dư luận và đề xuất của cơ quan quản lý văn hóa, từ năm 2018, Ban tổ chức lễ hội đã thay đổi hình thức tán lộc, không để cướp lộc tập trung mà chia nhỏ lộc ra để tán, trong đó có tán lộc ngay tại đền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).