Những màn tranh tài kịch tính tại giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà

Lễ hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2020 đã xuất hiện nhiều pha tranh tài kịch tính đến từ các nài ngựa lão luyện trên toàn tỉnh Lào Cai.
Sáng 31/5, vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2020 đã chính thức được diễn ra tại thị trấn Bắc Hà, Lào Cai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải đua ngựa năm nay được tổ chức từ ngày 30-31/5, sớm hơn so với các năm trước để thu hút khách du lịch và phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đua ngựa là hoạt động có từ xa xưa của người dân Bắc Hà. Sau nhiều năm bị mai một thì đến năm 2007 lễ hội đua ngựa truyền thống mới chính thức được khôi phục lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây cũng là một sự kiện lớn trong năm của thị trấn Bắc Hà nên ngay từ sớm, có rất nhiều người dân cũng như du khách trong và ngoài nước có mặt tại đây để chờ đến giờ thi đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đến vòng chung kết, 33 nài ngựa có tiếng tại Lào Cai sẽ cùng nhau tranh tài để chọn ra 4 con ngựa xuất sắc nhất để vào chung kết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều nài ngựa đã chuẩn bị đồ bảo hộ kỹ càng sẵn sàng cho màn đua tài căng thẳng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm đặc biệt tại giải đua ngựa năm nay là đã có nài ngựa nữ đầu tiên tham gia sau 13 lần tổ chức giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chị Hoàng Thị Tuyệt ở thôn Tả Hồ (xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) cho biết gia đình chị nuôi rất nhiều ngựa, nhưng đa phần vốn chỉ được nuôi để làm sức kéo và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm nay, chị Tuyệt đã chọn 1 con ngựa đẹp, thuần tính để tham gia đua tài. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước ngày tham gia thi đấu, các chú ngựa đã được huấn luyện kỹ càng trên những cung đường ở thôn hoặc sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi nài ngựa cùng huấn luyện viên của mình đều chuẩn bị những bí quyết riêng như chế độ ăn uống tập luyện riêng để sẵn sàng cho giải đua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh những nài ngựa là người Bắc Hà sẽ có các nài ngựa là người ở các huyện khác trong tỉnh Lào Cai và tỉnh bạn tham gia giải đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước đây, giải đua ngựa ở Bắc Hà thường được tổ chức vào mùa xuân có tính chất quy mô toàn vùng tuy nhiên từ năm 1980, huyện này không tổ chức nữa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mãi đến năm 2007, nghĩa là 27 năm sau giải đua ngựa, bắn súng do Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Hà tổ chức thì giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mới chính thức được khôi phục lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những con 'chiến mã' bứt tốc về đích với sự kiểm tra chặt chẽ về thời gian cũng như quy chế của ban giám khảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi con ngựa sẽ phải hoàn thành 3 vòng đua nhanh nhất để tiến vào trận chung kết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cuộc đua năm nay đã chứng kiến nhiều pha nước rút thần tốc của những nài ngựa người dân tộc Mông, Tày, Nùng... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều du khách cho biết họ thích đến Bắc Hà để thưởng thức giải đua ngựa có một không hai tại vùng núi Tây Bắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không ở đâu ngoài vùng cao Bắc Hà có một giải đua ngựa với những nét truyền thống nguyên sơ với các tay đua người dân tộc không cần yên, không cần bàn đạp… thi đấu hết mình với quyết tâm đem vinh quang về cho bản làng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải đua ngựa thực sự đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mặt khác, giải đua ngựa cũng góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào các dân tộc Bắc Hà; quảng bá hình ảnh con người, du lịch Bắc Hà đến du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một điểm đặc biệt khi đây chỉ là những con ngựa thồ, nài ngựa cũng đều là nông dân vùng cao chân chất, mộc mạc, tất cả chỉ quen với công việc ruộng nương, thồ hàng tham gia đua tài. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Niềm vui của một nài thủ khi con ngựa của mình cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Anh Vàng Văn Giang đến từ xã Na Hối, một trong những nài ngựa kinh nghiệm nhất huyện Bắc Hà đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục