‘Mùa Hè Sapa 2020’: Trải nghiệm khác về xứ sương mù Lào Cai

Hàng loạt dịch vụ du lịch, điểm lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống... ở Sapa đã cùng chung tay tham gia chương trình kích cầu du lịch ới tên gọi “Mùa Hè Sapa 2020” sau đợt giãn cách toàn quốc vì COVID-19.
Sapa với view hướng núi tuyệt đẹp vào mùa Hè. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Sapa với view hướng núi tuyệt đẹp vào mùa Hè. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Chương trình kích cầu du lịch với tên gọi “Mùa Hè Sapa 2020” vừa chính thức được công bố khởi động vào chiều nay (ngày 22/5), tại thành phố Lào Cai.

Theo đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giảm giá từ 10%-60% vé thăm quan các điểm du lịch, các dịch vụ du lịch, điểm lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống... mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất, đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về mùa Hè Lào Cai.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lào Cai, Hiệp hội Du lịch Sapa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sapa tổ chức.

[Nhà trình tường: Nét kiến trúc độc đáo 'thân thiện môi trường']

Mùa Hè Sapa 2020 có gì “hot”?

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết chương trình kích cầu du lịch “Mùa Hè Sapa 2020” là gói kích cầu du lịch tổng hợp các chương trình ưu đãi khuyến mại.

Tổng số các đơn vị tại Lào Cai đăng ký các chương trình kích cầu, ưu đãi dành cho khách hàng là 82 đơn vị. Trong đó thị xã Sa Pa có 60 đơn vị, huyện Bắc Hà có 8 đơn vị, thành phố Lào Cai có 14 đơn vị. 100% các đơn vị cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm khi tham gia chương trình.

Cũng theo ông Dũng, dự kiến năm 2020, Lào Cai sẽ tổ chức một số hoạt động du lịch hấp dẫn như: Lễ hội Hoa hồng và rượu vang Sapa với nhiều hoạt động mới lần đầu tiên được tổ chức, là điểm nhấn đặc biệt trong Lễ hội mùa Hè Sapa 2020.

‘Mùa Hè Sapa 2020’: Trải nghiệm khác về xứ sương mù Lào Cai ảnh 1Tu viện cổ ở Tà Phìn, Sapa nay đã trở thành phế tích, xây dựng từ năm 1942. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2020 gồm các hoạt động: Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà; Lễ hội Mận Bắc Hà; trải nghiệm Dinh thự kiến trúc nghệ thuật Hoàng A Tưởng; Giải marathon vượt núi quốc tế VMM tại Sapa; Giải marathon vượt núi Bắc Hà lần thứ nhất năm 2020; Festival tinh hoa Lào Cai tại thành phố Lào Cai; Lễ hội mùa Thu Y Tý tại huyện Bát Xát; Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia Lào Cai-Việt Nam, Hồng Hà-Trung Quốc.”

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình kích cầu này, ông Dũng cho rằng, chương trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Lào Cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lượng khách chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Dũng chia sẻ: “Thời gian qua, Sapa là thương hiệu du lịch được nhiều người yêu thích vì vậy chúng tôi kỳ vọng với chương trình kích cầu này lượng khách vào mùa Hè 2020 sẽ đông. Lợi thế của Sapa là thời tiết mùa Hè cũng rất mát mẻ, phù hợp cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng tới khu du lịch quốc gia này.”

“Thời gian tới tỉnh Lào Cai sẽ có đề án phát triển du lịch 2021-2025, trong đó sẽ nâng tầm Sapa là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Từ yếu tố môi trường, cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư hay là hạ tầng đều được Sapa tính tới và có phương án. Chính vì thế, chúng tôi hy vọng Sapa sẽ ngày càng thu hút đông đảo du khách đến.

Ông Nguyễn Đình Dũng chia sẻ về chương trình kích cầu tại sự kiện:

Lào Cai vượt khó

Phát biểu tại sự kiện công bố chương trình kích cầu du lịch, ông Nguyễn quốc Khánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết năm 2019, hoạt động du lịch tỉnh Lào Cai đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu mục tiêu Đề án phát triển du lịch của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 5,1 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 806.106 lượt khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu du lịch đạt 19.203 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ; trong đó, tổng thu khách quốc tế đạt 5441,1 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ; tổng thu khách nội địa đạt 13.762 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ. Ngày lưu trú bình quân là 2,25 ngày.

Cũng theo ông Khánh, với nền tảng trên, Lào Cai dự kiến năm 2020 sẽ đón được khoảng 5,5 triệu lượt khách (tăng khoảng 10% so với năm 2019). Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã khiến ngành du lịch Lào Cai bị ảnh hường nặng nề, dự kiến lượng khách năm 2020 chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ 2019 (khoảng 2,5 triệu lượt khách).

Dịch COVID-19 diễn ra đúng thời điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Từ đó đến nay, hoạt động du lịch Lào Cai vẫn đang tổn thất lớn, chưa có dấu hiệu phục hồi, nhất là đối với thị trường khách du lịch quốc tế.

‘Mùa Hè Sapa 2020’: Trải nghiệm khác về xứ sương mù Lào Cai ảnh 2Những đứa trẻ Lào Cai. (Xuân Mai/Vietnam+)

Năm tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 666.774 lượt khách, giảm 73,2% so với cùng kỳ (đạt 12,1% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế đạt 100.837 lượt khách, giảm 74,4% sọ với cùng kỳ; khách nội địa đạt 565.937 lượt khách, giảm 73% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 2,591 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động xuất nhập cảnh du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đình trệ hoàn toàn kể từ ngày 26/01/2020 (ngày mùng 2 Tết Canh Tý), các tour du lịch Lào Cai từ Trung Quốc và ngược lại đã bị hủy hoàn bộ từ cuối tháng 1/2020. Lào Cai mới bắt đầu mở cửa trở lại đón khách từ ngày 28/4, cho dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2020.

5 tháng đầu năm 2020 nhiều doanh nghiệp du lịch sụt giảm doanh thu, thậm chí không đủ để chi trả cho các chi phí vận hành (tiền điện, tiền thực phẩm tiên lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng, thuê cơ sở vật chất, tiền lãi vay các khoản chi nộp ngân sách...).

Trên 60% cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo dừng hoạt động tạm thời, cho nhân viên nghỉ luân phiên để giảm thiểu chi phí vận hành do lượng khách hủy phòng cao và khan hiếm.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 doanh thu của doanh nghiệp du lịch Lào Cai sụt giảm trên 80%; ước tính số lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm ước khoảng 7.000 lao động du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ về du lịch Sapa:

Mặt khác, các doanh nghiệp du lịch của Lào Cai đều là doanh nghiệp nhỏ, vốn tích lũy không có, đều phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, do vậy, dự báo đến hết năm 2020, số doanh nghiệp du lịch giải thể có khả năng sẽ chiếm hơn 30% tổng số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú quy mô nhỏ là những đối tượng dễ chịu các tác động nhiều nhất.

Với tình hình đó, ông Khánh cho biết, để phục hồi tăng trưởng du lịch Lào Cai do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai sẽ triển khai hàng loạt hoạt động, cụ thể như: Hoạt động xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch; Tổ chức quảng bá, truyền thông chương trình kích cầu du lịch Lào Cai năm 2020; Xây dựng các gói kích cầu du lịch Lào Cai năm 2020…/.

Chi tiết các đơn vị tham gia kích cầu du lịch Lào Cai:

Nhóm các khu, điểm du lịch tham quan có 4 đơn vị đăng ký tham gia với mức giảm từ 10%-60% (Khu du lịch Cáp treo Fansipan giảm 60% giá vé tham quan cho du khách vùng Tây Bắc, 30% giá vé tham quan cho du khách còn lại trên toàn quốc; Khu du lịch Cát Cát giảm 10%).

Nhóm các cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao có 16 cơ sở đăng ký với mức giảm giá từ 10% - 65%.

Nhóm các cơ sở lưu trú khách sạn 1 và 2 sao, nhà nghỉ, homestay có 43 đơn vị đăng ký tham gia với mức giảm giá từ 10%-55%.

Nhóm nhà hàng có 12 đơn vị đăng ký tham gia với mức giảm giá từ 10%-20%.

Nhóm các đơn vị vận chuyển khách du lịch có 4 đơn vị đăng ký tham gia với mức giảm từ 20%-30%…

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục