Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh: Thắt chặt quan hệ giữa hai thành phố

Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” góp phần làm sâu đậm thêm tình cảm gắn bó, bền chặt giữa hai địa phương, thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi chương trình 'Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.' (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi chương trình 'Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.' (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tối 23/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Ủy ban Nhân dân hai Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh."

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” được tổ chức từ ngày 23-25/8 là dịp để hai thành phố ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, gặp gỡ, chia sẻ, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng và con người của mỗi địa phương đến với công chúng và du khách.

Hoạt động làm sâu đậm thêm tình cảm gắn bó, bền chặt giữa hai địa phương, thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai thành phố, khẳng định vai trò vững chắc của hai đầu tàu kinh tế, gắn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp để cùng phát triển, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

ttxvn_nhung ngay ha noi 2.jpg
Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Thông qua chương trình, đại biểu và du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thăng Long xưa, Hà Nội nay; đồng thời cảm nhận về mối quan hệ gắn bó giữa Thủ đô Hà Nội với Thành phố mang tên Bác, một thành phố, năng động, nghĩa tình, mến khách.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là dịp để hai thành phố tăng cường giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, nghệ thuật, di sản, truyền thống lịch sử, sản phẩm du lịch, làng nghề, nông nghiệp đặc sắc, tiêu biểu đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, qua đó, thắt chặt tình cảm, mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch giữa hai thành phố thời gian tới.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Dấu son Hà Nội," lấy ý tưởng từ Cột cờ Hà Nội - một trong những di tích lịch sử, biểu tượng của Thủ đô.

Chương trình có các phần biểu diễn của dàn nhạc, hợp xướng, ca múa, hoạt cảnh thể hiện Hà Nội qua các khía cạnh: Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; Thủ đô Hà Nội - thành phố anh hùng; Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.

Các tiết mục được những nghệ sỹ nổi tiếng 2 miền như: Hồng Nhung, Tùng Dương, Nhóm MTV, Đào Mác, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thắng Lợi, Hồ Trung Dũng, Đào Tố Loan, Đông Hùng, Quách Mai Thy, nhóm người mẫu Xuân Lan, nhà thiết kế Đức Hùng, Ban nhạc Hồng Kiên, Vũ đoàn Mai Trắng, Câu lạc bộ thiếu nhi thể hiện.

Đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội, từ những giai điệu truyền thống đến các sáng tác hiện đại ("Xẩm Hà Nội," "Hà Nội linh thiêng và hào hoa," "Nhớ mùa Thu Hà Nội"…), là những mảnh ghép trong bức tranh đầy màu sắc về Thủ đô nghìn năm văn hiến, thể hiện sự gắn kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

ttxvn_nhung ngay ha noi 3.jpg
Tiết mục 'Gửi nắng cho em-Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh' dưới phần trình bày của Hồ Trung Dũng và Đào Mác. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bên cạnh đó, bộ phim phóng sự giới thiệu về Thủ đô được trình chiếu, mang đến cái nhìn sâu sắc về truyền thống và sự phát triển của Hà Nội. Không gian văn hóa Thủ đô cũng được gợi mở qua biểu tượng của chợ truyền thống; tái hiện qua các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn.

Tại lễ khai mạc, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận đã được tham quan, thưởng ngoạn những không gian văn hóa-lịch sử thu nhỏ của Thủ đô Hà Nội tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Nguyễn Văn Chung, ngụ tại quận 3 chia sẻ anh chưa có cơ hội ra Hà Nội nhưng vẫn thấy không gian được bố trí tại Thành phố Hồ Chí Minh rất ấn tượng, từ món ăn đến các địa danh đặc trưng mang tính lịch sử. Đây cũng là dịp để nhiều người dân có cơ hội trải nghiệm tìm hiểu về Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.