Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017

Năm 2017 là một năm khá sóng gió với ngành y tế khi để xảy ra khá nhiều sự cố y khoa. VietnamPlus xin điểm lại những sự cố y khoa đã gây "sóng dư luận" trong năm qua.
Sự cố 8 người tử vong khi chạy thận
Ngày 29/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một thảm họa chưa từng có trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo khi 18 người đang chạy thận nhân tạo xuất hiện các dấu hiệu sốc phản vệ sau 1 giờ chạy thận.

8 người sau đó lần lượt tử vong khi đang chạy thận, 10 trường hợp khác may mắn sống sót phải cấp cứu ​ở tuyến trên.

Theo kết luận giám định, mẫu nước thu tại đầu cấp vào máy lọc thận số 10, số 13 có độ PH rất thấp, độ dẫn điện rất cao, hàm lượng Floura cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép. Các mẫu nước này đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng cho chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 người.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 1Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trong sự cố y khoa khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Hà Nội trong “chảo lửa” của dịch sốt xuất huyết
Năm 2017 có thể coi là năm dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, đặc biệt là trong tháng ​Bảy, Tám, Chín.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, theo dõi dịch sốt xuất huyết trong vòng 10 năm nay, dịch sốt xuất huyết ​hoành hành ở Hà Nội từ năm 2009 (trên 16.000 ca mắc bệnh), năm 2015 có trên 15.000 ca mắc bệnh và không có tử vong, còn các năm còn lại trung bình mỗi năm có từ 6-7.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

Trong năm 2017, toàn thành phố ghi nhận hơn 37.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 2Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vụ bê bối thuốc ung thư giả
Vào cuối tháng Tám, phiên tòa xét xử liên quan đến các đối tượng trong vụ bê bối của lô thuốc gồm 9.300 hộp H-Capital 500mg điều trị ung thư của công ty VN Pharma là giả.

Sự việc thực sự làm rúng động dư luận, bị đẩy lên cao trào, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội “Buôn lậu.”

Sau phiên tòa sơ thẩm, Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan, 7 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau 11 ngày xét xử và nghị án (19-30/10), ngày 30/10, kết thúc phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án “Buôn lậu,” “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty VN Pharma để điều tra, xét xử lại.

Với sự việc trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đều chỉ đạo để làm rõ hơn vụ án này.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 3Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty VN Pharma. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Gần 100 trẻ bị sùi mào gà
Vào tháng 7 đã xảy ra sự việc hàng chục trẻ bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục (bệnh sùi mào gà) sau khi cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Ngày 27/12, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam y sỹ Hoàng Thị Hiền theo Điều 242 Bộ luật Hình sự quy định "Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác."

Kết quả điều tra ban đầu xác định, y sỹ Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969) mở phòng khám tư nhân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã sử dụng thủ thuật can thiệp vào bao quy đầu bằng dụng cụ y tế nhiễm virus HPV, khiến cho hơn 100 trẻ em mắc bệnh sùi mào gà phải điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể có nguyên nhân từ bệnh sùi mào gà đã gây nên đối với 32 trên tổng số 103 bệnh nhi.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 4Bác sỹ Bệnh viện Da liễu Trung ương khám cho trẻ nhỏ mắc bệnh sùi mào gà do trước đây điều trị chít hẹp bao quy đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bắc Ninh: 4 trẻ tử vong trong một buổi sáng
Sáng 20/11, chỉ trong vòng hơn 7 giờ đồng hồ (từ 2 giờ – 9 giờ 30 phút) tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã có 4 trẻ sơ sinh tử vong.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho hay, sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong vừa qua là một sự cố đáng tiếc.

Có 9 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng đã nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên  điều trị tại Đơn nguyên Sơ sinh tại bệnh viện ra Bệnh viện Nhi Trung ương (5 cháu) và Bệnh viện Bạch Mai (4 cháu). 

Sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã mời chuyên gia, bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn trong khám, điều trị và phân tích nguyên nhân vụ việc.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 5Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc, kiểm tra tại Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Bác sỹ liên tiếp bị hành hung
Năm qua xảy ra hàng loạt vụ cán bộ y tế bị hành hung, máu đổ trên bệnh án.

Ở Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), bác sỹ Lê Quang D. 34 tuổi, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, bị người nhà bệnh nhi ném cốc thủy tinh vào đâu gây bất tỉnh, theo dõi chấn thương sọ não. Kế đó là vụ giám đốc doanh nghiệp đánh nữ bác sỹ tại Nghệ An.

Tiếp theo có các sự vụ như: bác sỹ của Bệnh viện Thể thao bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi; Phó trạm trưởng Y tế tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị chém nhiều nhát vào người; bác sỹ tại Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình bị tấn công gãy mũi, chấn thương mắt...

Trước hàng loạt vụ việc đau lòng, lần đầu tiên, Bộ trưởng Y tế kêu gọi bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Ngành y tế cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương xem xét và có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những kẻ đã gây thương tích cho các thầy thuốc.

Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017 ảnh 6Bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình vừa được mổ nâng xương, chỉnh mũi và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
(Vietnam+

Tin cùng chuyên mục