Núi lửa Merapi ở Indonesia lại tiếp tục phun trào

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3/11, núi lửa Merapi lại tiếp tục phun những đám mây tro bụi khổng lồ và khói nóng cao hàng trăm mét.
Khoảng 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 3/11, núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java của Indonesia lại tiếp tục phun những đám mây tro bụi khổng lồ và khói nóng cao hàng trăm mét lên bầu trời.

Núi lửa Merapi phun trào ngay trước thời điểm Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono chuẩn bị tới thăm khu vực trên.

Đây là lần thứ ba núi lửa Merapi nổi "cơn thịnh nộ" kể từ khi bất ngờ "thức giấc" hôm 26/10. Từ đó tới nay, các đợt phun trào dung nham và tro bụi nóng của Merapi đã làm 38 người thiệt mạng và 55.500 người khác buộc phải đi lánh nạn.

Trong khi đó, cùng ngày, giới chức New Zealand khẳng định ba công dân nước này đã mất tích ở Indonesia do hậu quả của trận sóng thần ở khu vực đảo Mentawai hôm 25/10 làm 431 người thiệt mạng. Ngoài ra, hai công dân Pháp và một công dân Mỹ cũng đã được thông báo mất tích do thảm họa sóng thần trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục