Nước giàu lỡ hẹn

Nước giàu lỡ hẹn cam kết chống biến đổi khí hậu

Các nước giàu đã lỡ thời hạn cuối là ngày 1/5/2011 để cam kết cung cấp tài chính hỗ trợ nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu.
Liên hợp quốc ngày 6/5 cho biết các nước giàu đã lỡ thời hạn cuối cùng là ngày 1/5/2011 để cam kết cung cấp tài chính hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu và đây là sự thụt lùi của tiến trình toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở thành phố Cancun của Mexico tháng 12 năm ngoái, các nước công nghiệp phát triển đã cam kết đăng ký số tiền mỗi nước đóng góp cho Quỹ Khí hậu Xanh trị giá 100 tỷ USD/năm vào năm 2020, trong đó quỹ ban đầu 30 tỷ USD phải đăng ký vào ngày 1/5/2011 để hỗ trợ các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu.

Trên trang web ngày 6/5 của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giám sát thực hiện cam kết chỉ có thư của Nga và Ukraine gửi Liên hợp quốc ngày 1/5 khẳng định họ không có nghĩa vụ đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế cung cấp ban đầu 30 tỷ USD chống biến đổi khí hậu trong khoảng thời gian 2010-2012.

Có ý kiến trong giới khoa học cho rằng các nước phát triển tiếp tục không tôn trọng những cam kết tài chính.

Đại diện các quốc đảo Thái Bình Dương - những nước bị tác động lớn nhất của tình trạng nước biển dâng cao - nhấn mạnh sự lỡ hẹn của các nước phát triển cho thấy các thỏa thuận Cancun rất mong manh.

Báo cáo quốc tế mới nhất cho biết mực nước biển có thể dâng cao tới 1,6 mét vào cuối thế kỷ này, cao hơn nhiều so với dự báo. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước ven biển và đe dọa chính sự tồn tại của các quốc đảo ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Quỹ Khí hậu Xanh nhằm giúp các nước đang phát triển giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước này, đồng thời thích nghi với những tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng cao cũng như các diễn biến thời tiết xấu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục