Nước lũ tiếp tục dâng cao, chia cắt nhiều địa bàn ở Phú Yên

Hai ngày qua, địa bàn Phú Yên có mưa lớn trên diện rộng, mực nước các sông lên nhanh, thủy điện đạt cao trình và đang xả lũ với lưu lượng tương đối lớn, gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa bàn vùng trũng
Nước lũ tiếp tục dâng cao, chia cắt nhiều địa bàn ở Phú Yên ảnh 1Tỉnh lộ 650 qua địa bàn xã An Định (huyện Tuy An) bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Hai ngày qua, địa bàn Phú Yên có mưa lớn trên diện rộng, mực nước các sông lên nhanh, thủy điện đạt cao trình và đang xả lũ với lưu lượng tương đối lớn, gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa bàn vùng trũng.

Dự báo đêm 1/11, nước các sông tiếp tục dâng cao, có sông ở mức báo động cấp 2, cấp 3. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các địa phương đang tích cực bám địa bàn, chỉ đạo ứng cứu tại chỗ.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 17 giờ ngày 1/11, lượng mưa phổ biến từ 100 mm đến 150mm. Lúc 16 giờ 30, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và chạy máy tổng lưu lượng 2.600m3/s, tăng 1.000m3/s so với một giờ trước đó, đã gây ngập lụt, chia cắt ít nhất 7 xã, thị trấn của vùng hạ du.

Nặng nhất là huyện miền núi Đồng Xuân với 5 xã, thị trấn bị chia cắt hoàn toàn; mưa lũ đang làm ngập úng hơn 600 ha cây trồng và dự kiến phải di dời hơn 450 hộ dân, 1.100 nhân khẩu.

Ông Trần Quốc Huy, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân cho biết hiện nay, nước trên sông Kỳ Lộ đang lên nhanh, trên mức trên báo động 3.

Các tuyến đường bị ngập như tỉnh lộ 642, tỉnh lộ 647, quốc lộ 19 C... gây chia cắt, không thể tiếp cận được với các xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Phú Mỡ, Xuân Quang 1...

[Theo dõi sát áp thấp nhiệt đới, đảm bảo APEC diễn ra an toàn]

Khu vực thị trấn La Hai đang ngập khu phố Long Châu, nhiều nhà dân bị ngập từ 0,5-1 mét. Lực lượng thanh niên trong huyện đang vận động và giúp nhân dân di dời gấp vì theo dự báo, mực nước sẽ tiếp tục tăng.

Dự báo, đêm 1/11, trời tiếp tục mưa to, mực nước các sông dâng nhanh, trong đó sông Ba tại Củng Sơn đạt trên báo động 2, sông Kỳ Lộ tại Đồng Xuân trên báo động 3 khoảng 1​m. Các hồ thủy điện tăng lưu lượng xả lũ, lưu lượng nước đổ về hạ du rất lớn, tiếp tục gây chia cắt các địa bàn vùng trũng thấp và sạt lở đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết: Địa bàn các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa có nhiều xã bị chia cắt nặng.

Hiện nay, tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung chuẩn bị các phương tiện để sẵn sàng ứng cứu. Trước mắt, các địa phương di dời người dân, gia súc, tài sản... ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại các địa bàn xung yếu, tỉnh Phú Yên chỉ đạo cử người trực, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại vùng ngập lụt, giúp dân di dời người, tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn; tuyên truyền cảnh báo người dân chủ động đề phòng mưa lũ, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục