Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD

Cột mốc 5.000 tỷ USD có được nhờ một đợt tăng giá cổ phiếu ngoạn mục, củng cố vị thế của Nvidia tại trung tâm của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 5/1/2024. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 5/1/2024. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trong phiên giao dịch mở cửa sáng 29/4 (theo giờ Mỹ), công ty chip Nvidia của Mỹ đã làm nên lịch sử khi trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD (hơn 210 USD/cổ phiếu).

Cột mốc này có được nhờ một đợt tăng giá cổ phiếu ngoạn mục, củng cố vị thế của Nvidia tại trung tâm của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Thành tích này đánh dấu sự chuyển đổi nhanh chóng và thành công của công ty có trụ sở tại California, từ một nhà thiết kế chip đồ họa chuyên biệt trở thành "xương sống" của ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Sự phát triển này đã biến Giám đốc điều hành Jensen Huang thành một biểu tượng của Thung lũng Silicon và khiến các con chip tiên tiến của hãng trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, cổ phiếu Nvidia đã tăng giá gấp 12 lần, thúc đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục và làm dấy lên cuộc tranh luận về nguy cơ "bong bóng công nghệ."

Cột mốc mới này đạt được chỉ ba tháng sau khi Nvidia vượt qua mốc 4.000 tỷ USD, hiện đã vượt qua tổng giá trị thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử và xấp xỉ bằng một nửa quy mô của chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu, Stoxx 600.

Cổ phiếu của Nvidia tiếp tục tăng 3,5% sau một loạt thông báo gần đây đã củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong cuộc đua AI.

Ngày 28/10, Giám đốc điều hành Jensen Huang tiết lộ các đơn đặt hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD, đồng thời cho biết ông có kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính cho chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thảo luận về chip Blackwell của Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch trong ngày 30/10 tại Hàn Quốc. Việc bán các con chip cao cấp này là một điểm mấu chốt giữa hai bên do các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Bên cạnh Nvidia, các công ty công nghệ lớn khác như Apple và Microsoft cũng đã vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD trong những tháng gần đây. Nvidia dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 19/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.