Ông Huỳnh Ngọc Sĩ kháng cáo lên tòa phúc thẩm

Huỳnh Ngọc Sĩ gửi đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM sau khi bị tuyên phạt bản án chung thân.
Ngày 29/10, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Sĩ đã gửi đơn kháng cáo kêu oan lên Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 18/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ mức án chung thân về tội “nhận hối lộ” với khoản tiền 262.000 USD từ quan chức Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Sĩ quyết liệt chối tội.

Cũng liên quan đến dự án này, Huỳnh Ngọc Sĩ còn đang chấp hành án tù 6 năm về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.”

Trong đơn kháng cáo, Huỳnh Ngọc Sĩ cho rằng mình không nhận hối lộ, không làm lợi cho PCI, việc công ty này thắng gói thầu tư vấn thiết kế hay được chỉ định gói thầu tư vấn giám sát... đều đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Bản án chung thân mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt đối với bị cáo về tội “nhận hối lộ” là thiếu căn cứ.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, sau khi tuyên án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sớm vào cuộc, điều tra tiếp 6 lần nhận hối lộ còn lại (trên 2 triệu USD) mà Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận từ quan chức PCI, để sớm đưa ra xét xử, nghiêm trị trước pháp luật./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục