Ông Trump khẳng định Mỹ không muốn trở thành cảnh sát của Trung Đông

Ông Trump tuyên bố việc trở thành "cảnh sát của Trung Đông" không những không mang lại lợi ích nào cho nước Mỹ" mà còn phải đánh đổi những sinh mạng quý giá và hàng nghìn tỷ USD để bảo vệ người khác.
Ông Trump khẳng định Mỹ không muốn trở thành cảnh sát của Trung Đông ảnh 1Đoàn xe quân sự Mỹ tới làng Yalanli, ngoại ô phía tây của thành phố miền Bắc Syria Manbij trong chiến dịch chống IS, ngày 5/3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ không muốn trở thành "cảnh sát" của khu vực Trung Đông. Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 20/12 sau khi chính quyền Washington thông báo sẽ rút hoàn toàn binh lính Mỹ khỏi Syria.

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố việc trở thành "cảnh sát của Trung Đông" không những không mang lại lợi ích nào cho nước Mỹ" mà còn phải đánh đổi những sinh mạng quý giá và hàng nghìn tỷ USD để bảo vệ những người khác.

Ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng nhiều quốc gia sẽ không hài lòng về việc Mỹ rút quân bởi giờ đây họ sẽ phải chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những tổ chức khủng bố khác mà không có Mỹ.

[Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã đánh bại IS tại Syria]

Ông tuyên bố "sẽ xây dựng một quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới" và IS sẽ bị tiêu diệt nếu tấn công Mỹ.

Quyết định rút quân khỏi Syria của chính quyền Washington đang vấp phải những phản ứng trái chiều.

Ngày 20/12, Đức đã cảnh báo động thái trên có thể gây phương hại đến cuộc chiến chống IS và đe dọa những thành quả đạt được ở mặt trận này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh: "IS đã bị đẩy lùi, song mối đe dọa chưa qua đi, có một mối nguy hiểm là hậu quả của quyết định (của ông Trump) có thể gây tổn hại tới cuộc chiến chống IS và đe dọa những gì đã đạt được."

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh việc Mỹ rút quân khỏi Syria, cho rằng đây là một quyết định đúng đắn.

Tại cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Nga nêu rõ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là trái phép bởi hành động này không nằm trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và Mỹ cũng không nhận được lời đề nghị từ chính quyền hợp pháp tại Syria.

Bất chấp quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ, các lực lượng người Kurd tại Syria khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu chống IS ở khu vực miền Đông nước này nếu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Mustefa Bali của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), vốn được Mỹ ủng hộ, khẳng định lực lượng này sẽ "đóng băng" mọi chiến dịch chống khủng bố nếu bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Ankara lâu nay vẫn coi liên minh này là "khủng bố."

Trước đó, ngày 19/12, chính quyền của Tổng thống Trump thông báo bắt đầu rút binh lính Mỹ từ Syria về nước sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS, song không công bố thời gian biểu cụ thể.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White khẳng định các liên minh quân sự quốc tế đã đánh bật IS ra khỏi các vùng lực lượng này chiếm giữ, song chiến dịch chống IS vẫn chưa kết thúc.

[Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ 'chôn vùi' lực lượng người Kurd ở Syria]

Truyền thông Mỹ đưa tin toàn bộ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đang rời khỏi Syria trong 24 giờ, trong khi thời gian rút quân khỏi Syria được cho là sẽ kéo dài từ 60-100 ngày.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump đã không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc Washington dự định sẽ tiến hành rút quân như thế nào, cũng như liệu có thời hạn chót cho việc này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục