Palembang là thành phố sạch nhất Indonesia

Ngày 8/10, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trao tặng giải thưởng "Thành phố sạch nhất" cho Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra của Indonesia.

Ngày 8/10, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trao tặng giải thưởng "Thành phố sạch nhất" cho Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra của Indonesia.
 
Giải thưởng này được ASEAN trao tặng cho một thành phố của mỗi nước thành viên (trừ Singapore), được công nhận là sạch nhất với ba tiêu chí là "nước sạch, đất sạch và không khí sạch".
 
Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết Palembang từng bị coi là "thành phố bẩn nhất" ở nước này, đặc biệt tại các khu chợ và cầu cống. Nhưng từ những năm 1980, chính quyền Palembang đã phát động chiến dịch làm sạch thành phố với phương châm "sạch, an toàn, ngăn nắp và đẹp".
 
Nhờ nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, đến nay Palembang đã thực sự trở thành một thành phố có đất sạch và nước sạch đã đến với 80% cư dân.
 
Phát biểu nhân sự kiện thành phố được trao giải thưởng, Thị trưởng Palembang Eddy Santana hy vọng vinh dự này sẽ khích lệ người dân cố gắng gìn giữ thành phố của mình sạch và đẹp hơn nữa./. 

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục