Phát biểu tại cuộc họp của Phong tràoGiải phóng Palestine (PLO) ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây,ông Abbas nhấn mạnh: "Đối thoại là sự lựa chọn đầu tiên của chúng ta,nhưng nếu từ nay đến tháng Chín không đạt được bất kỳ tiến triển nào thìchúng ta sẽ tìm kiếm sự công nhận của Liên hợp quốc."
Theo ông Abbas,những ngôn từ trong bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước Quốc hội Mỹ trước đó một ngày đãgây ra thêm nhiều trở ngại cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Tuynhiên, Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào về các vấn đềliên quan đến đường biên giới, việc đảm bảo an ninh, xây dựng các khuđịnh cư, chia sẻ nguồn nước và quy chế cho vùng Jerusalemchừng nào những nội dung này không được thảo luận trên bàn đàm phán.
Trước đó, các nhà lãnh đạo Palestine cũng tuyên bố sẽ đưa vấn đềcông nhận nhà nước Palestine lên Liên hợp quốc vào tháng Chín trước khi xúc tiếncác thủ tục để trở thành thành viên chính thức của tổ chức lớn nhất thếgiới này.
Trong bài phát biểu dài 45 phút trước Quốc hội Mỹngày 24/5, Thủ tướng Netanyahu tái khẳng định Nhà nước Do Thái sẽ khôngrút về đường biên giới trước năm 1967, không chia sẻ Jerusalem vớingười Palestine, đồng thời sẽ kiên quyết duy trì quân đội ở khu vực biêngiới phía Đông của Nhà nước Palestine tương lai.
Phátbiểu của ông Netanyahu đã lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của chínhgiới Palestine vì cho rằng đây là hành động tiếp tục cản trở tiến trìnhhòa bình Trung Đông, vốn đã bị đình trệ từ tháng 9/2010 sau khi Tel Aviv tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây mà nướcnày chiếm đóng của Palextin trong cuộc chiến tranh năm 1967.
Phát biểucủa ông Netanyahu cũng đi ngược lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc Israel và Palestine cần sớm nối lại hòa đàmvới việc lấy đường biên giới trước năm 1967 làm cơ sở đối thoại.
Trong một diễn biến khác, theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất,được công bố trên nhật báo Ma'ariv của Israel ngày 25/5, có tới 57% sốngười Israel được hỏi nói rằng ông Nêtaniahu nên ủng hộ lộ trình hòabình Trung Đông do Tổng thống Obama đưa ra; và khoảng 48% cho rằng Thủtướng Netanyahu nên "để dành" những lời chỉ trích ông Obama cho đến khikết thúc chuyến thăm. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cũng cho thấy ông Netanyahu là người phù hợp nhất với vị trí lãnh đạo, mặc dù có tới 56%số người được hỏi nói rằng họ "không hài lòng" với cách điều hành côngviệc của ông trên cương vị thủ tướng./.