Phái đoàn Ukraine tới Mỹ để bàn về chính sách hỗ trợ quốc phòng

Một ngày sau khi Kiev và Moskva tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul, một phái đoàn của Ukraine đã đến Washington để thảo luận về hỗ trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt Nga.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin một phái đoàn của Chính phủ Ukraine ngày 3/6 đã đến Washington để thảo luận về chủ đề hỗ trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt Nga, 1 ngày sau khi Kiev và Moskva tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak - xác nhận đã đến Washington cùng với Phó Thủ tướng thứ nhất và các quan chức chính phủ khác.

Ông Yermak đăng thông báo trên kênh Telegram: “Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy các vấn đề hệ trọng đối với Ukraine. Chương trình nghị sự của chúng tôi khá toàn diện. Chúng tôi dự định bàn thảo về hỗ trợ quốc phòng và tình hình trên chiến trường, tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.”

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định quan chức hai nước cũng sẽ trao đổi về thỏa thuận khoáng sản song phương cho phép Mỹ tiếp cận ưu đãi các dự án khoáng sản mới của Kiev và thành lập quỹ đầu tư có thể được sử dụng để tái thiết quốc gia Đông Âu.

Ukraine và Nga đã đạt được rất ít tiến triển trong vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul và quan điểm của hai bên vẫn còn khác biệt lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Washington và người đồng cấp Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu Moskva trì hoãn tiến trình hòa đàm.

Cũng trong ngày 3/6, Tổng thống Zelensky lên tiếng cáo buộc Nga “cố ý” nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc tấn công thành phố Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương.

Thành phố này đã hứng chịu nhiều đợt bắn phá dữ dội khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga thiết lập “vùng đệm” bên trong tỉnh Sumy, giáp biên giới với Nga.

Ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công mới nhất - diễn ra 1 ngày sau khi Ukraine và Nga tổ chức hòa đàm ở Istanbul - “nói lên tất cả những gì cần biết về thứ gọi là ‘mong muốn’ của Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến này.”

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ và châu Âu “hành động quyết đoán” để thúc ép Nga thực hiện ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.