Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công ở Nice

Thủ tướng Pháp Jean Castex nhận định đây là vụ tấn công hèn nhát và man rợ, và đã quyết định nâng hệ thống cảnh báo an ninh Vigipirate của nước này lên mức cao nhất.
Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công ở Nice ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Pháp điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở nhà thờ thành phố Nice, miền Nam Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này đã nâng cấp cảnh báo về an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao gây chết người tại thành phố Nice.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Castex nhận định đây là vụ tấn công hèn nhát và man rợ. Ông đã quyết định nâng hệ thống cảnh báo an ninh Vigipirate của nước này lên mức cao nhất.

Trước đó, sáng cùng ngày, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame ở thành phố Nice và cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tình nghi.

[Pháp: Tấn công bằng dao tại Nice khiến 3 người thiệt mạng]

Theo Thị trưởng thành phố Nice Christian Estrosi, người đàn ông tình nghi là kẻ tấn công đã hét lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah tối cao) ngay sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát cho biết ba người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án vụ tấn công tại thành phố Nice, đồng thời gọi đây là vụ tấn công "đáng ghê tởm và tàn bạo."

Bà nhấn mạnh toàn bộ châu Âu bày tỏ tình đoàn kết với Pháp và quyết tâm chống lại sự cuồng tín và hành động man rợ.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trên mạng xã hội Twitter tuyên bố người dân Pháp không đơn độc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Ông khẳng định Hà Lan luôn sát cánh với Pháp.

Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này luôn đồng hành với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và không dung thứ với khủng bố.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục