Phát hiện ba loài mới trong hang động New Zealand

Các thợ lặn đã phát hiện ba loài động vật mới chưa từng được biết đến trong cuộc thám hiểm hệ thống hang động Pearse Resurgence.
Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) ngày 27/6 cho biết, các thợ lặn đã phát hiện ba loài động vật mới chưa từng được biết đến trong một cuộc thám hiểm tại một trong những hang động dưới nước sâu nhất thế giới ở New Zealand.

Theo tiến sỹ Graham Fenwick, một chuyên gia tại NIWA, nhóm thợ lặn hang động người Australia này đã tìm thấy một loài giáp xác trong suốt dài từ 6-8mm trên các mặt đá.

Loài này thuộc giống Paraleptamphopus ít được biết đến. Paraleptamphopus là một trong hai giống thuộc họ Paraleptamphopidae đặc hữu.

Ngoài ra, nhóm thợ lặn còn phát hiện một loài ốc sên có đường kính 1,5mm và loài trùng ít tơ dài khoảng 8mm trong hệ thống hang động Pearse Resurgence ở dãy núi Arthur gần thành phố Nelson trên đảo South Island.

Các thợ lặn đã ở động Pearse Resurgence 13 ngày và thực hiện 74 đợt lặn trong điều kiện nước ở nhiệt độ 6,5 độ C.

Ông Fenwick khẳng định, những khám phá trên cho thấy đa dạng sinh học tồn tại ngay cả trong bóng tối và các môi trường khắc nghiệt. Hiện chưa loài mới nào nói trên được các nhà khoa học đặt tên.

Pearse Resurgence có thể sẽ là hang động nước lạnh sâu nhất trên thế giới vì sau khi lặn xuống 194m, các thợ lặn thấy hang động này vẫn còn sâu hun hút./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục