Phát hiện mới về lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực

Tuy có diện tích gần bằng khu vực Bắc Mỹ, song lỗ hổng của tầng ozone ở Nam Cực hiện vẫn là lỗ hổng nhỏ thứ 2 trong hai thập kỷ qua.
Tuy có diện tích gần bằng khu vực Bắc Mỹ, song lỗ hổng của tầng ozone ở NamCực hiện nay vẫn là lỗ hổng nhỏ thứ hai trong vòng hai thập kỷ qua.

Đây là công bố mới nhất của các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí quyển và đạidương Mỹ (NOAA) và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra ngày 24/10 về kếtquả nghiên cứu các lỗ hổng trên "lá chắn" bảo vệ Trái Đất.

Các nhà nhà khoa học thuộc hai cơ quan trên cho biết lỗ hổng của tầng ozone ởNam Cực hình thành trong tháng Chín và tháng 10, đã có kích cỡ 21,32 triệu km2,gần bằng tổng diện tích của ba nước Mỹ, Mexico và Canada. Trong khi đó, lỗ hổnglớn nhất của tầng ozone cho đến nay là 29,9 triệu km2, được ghi nhận trong năm2000.

Cũng theo các nhà khoa học Mỹ, tầng ozone bảo vệ Trái Đất khỏi các tia cựctím nguy hiểm bắt đầu xuất hiện các lỗ hổng từ những năm 1980 của thế kỷ trướcdo các khí thải chlorofluorocarbon (gọi tắt là CFC) gây ra. Loại khí này hiệnhầu như đã được loại bỏ nhờ một công ước quốc tế được ký kết hồi năm 1987./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.