Phát hiện ra các cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Công nguyên

Ủy ban Di sản Saudi Arabia cho biết những cổ vật này được nhóm các nhà khảo cổ chung của Saudi Arabia và Pháp phát hiện tại các địa điểm khảo cổ trên đảo Farasan, cách thành phố Jazan khoảng 40km.
Phát hiện ra các cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Công nguyên ảnh 1Áo giáp kiểu La Mã làm bằng thỏi đồng và một loại áo giáp khác được gọi là Lorica Ssquamata. (Nguồn: AP)

Ngày 5/8, Saudi Arabia thông báo về việc phát hiện các cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau Công nguyên ở miền Tây Nam của Vương quốc này.

Ủy ban Di sản Saudi Arabia  cho biết những cổ vật này được nhóm các nhà khảo cổ chung của Saudi Arabia và Pháp phát hiện tại các địa điểm khảo cổ trên đảo Farasan, cách thành phố Jazan khoảng 40 km.

[Phát hiện hóa thạch hệ động vật Hipparion 8 triệu năm tuổi ở Tân Cương]

Đây đều là những món đồ quý hiếm, trong đó có áo giáp kiểu La Mã làm bằng thỏi đồng và một loại áo giáp khác được gọi là "Lorica Ssquamata" - loại áo giáp được sử dụng thường xuyên nhất trong thời kỳ La Mã giữa thế kỷ 1 và 3 sau Công nguyên. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện đầu của một bức tượng đá nhỏ.

Nhóm nghiên cứu của Saudi Arabia-Pháp đã thực hiện các chuyến thám hiểm đến đảo Farasan vào năm 2005 và xác định các di chỉ khảo cổ, trước khi bắt đầu các cuộc khảo sát trên đảo vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục