Phát hiện và cảnh báo gần 400 trận động đất tại Việt Nam

Sau 8 năm thành lập, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần phát hiện, cảnh báo gần 400 trận động đất ở Việt Nam, với độ lớn gần 0,7-4,7 độ Richter.
Phát hiện và cảnh báo gần 400 trận động đất tại Việt Nam ảnh 1Vết nứt xuất hiện trên tường nhà người dân sau một trận động đất ở Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đến tháng Tám này, sau 8 năm kể từ khi thành lập, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã phát hiện, cảnh báo gần 400 trận động đất trên toàn lãnh thổ và thềm lục địa của Việt Nam, với độ lớn dao động trong khoảng từ 0,7 đến 4,7 độ theo thang Momen (tương đương gần 0,7 đến 4,7 độ Richter).

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 12/8 vừa qua, theo thống kê, trên lãnh thổ và thềm lục địa của Việt Nam đã xảy ra 27 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,7 độ Richter; trong đó có 11 trận xảy ra ở khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam; 9 trận xảy ra tại Sơn La; 2 trận ở Điện Biên; 2 trận ở Thừa Thiên Huế; một trận ở Lào Cai, Nghệ An và Quảng Ngãi.

Theo Viện Vật lý địa cầu, tại khu vực Bắc Trà My, từ đầu năm 2013 đến nay độ lớn của động đất có xu hướng giảm so với các tháng cuối năm 2012, tần suất động đất cũng có xu thế suy giảm nhưng chưa rõ ràng như độ lớn của động đất và chưa có biểu hiện kết thúc

Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của hoạt động động đất, trong đó cần chú ý nghiên cứu mối quan hệ giữa động đất và lượng nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Đáng chú ý, thời gian quan trắc càng dài sẽ giúp cho việc dự báo xu thế hoạt động động đất càng chính xác hơn. Việc tiếp tục quan sát động đất là rất cần thiết để có thể đưa ra kết luận một cách đúng đắn xu thế của hoạt động động đất ở đây.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết trong mấy năm gần đây, động đất trung bình và nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra trên lãnh thổ và thềm lục địa Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam không có động đất mạnh. Ở khu vực Tây Bắc đã từng ghi nhận được trận động đất có độ lớn tới 6,8 độ Richter (động đất tại Tuần Giáo năm 1983).

Bên cạnh đó, tâm chấn của các trận động đất ghi nhận được không phân bố ngẫu nhiên mà tập trung vào một số đới đứt gẫy cụ thể. Trên lãnh thổ miền Bắc, động đất xảy ra dọc theo các đới đứt gẫy Mường La-Bắc Yên, Sơn La, Sông Mã, Sông Cả... đã được biết đến từ lâu là các vùng nguồn có khả năng phát sinh động đất.

Ở miền Nam Việt Nam, động đất chủ yếu xảy ra trên thềm lục địa ngoài khơi Vũng Tàu. Độ lớn của tất cả các trận động đất gần đây đều ở vào khoảng trên dưới 3 độ Richter và không vượt quá 4,7 độ Richter.

Các trận động đất này không có khả năng gây thiệt hại nặng về người và của, vì vậy không thể so sánh với những trận động đất mạnh, rất mạnh, hay hủy diệt xảy ra trên thế giới.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Cao Đình Triều thuộc Viện Vật lý địa cầu, những trận động đất xảy ra gần đây ở khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La thuộc chuỗi hoạt động của đới đứt gãy Mường La-Bắc Yên, nằm phía trên Thủy điện Sơn La nên không có khả năng ảnh hưởng tới khu vực lòng hồ thủy điện. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục