Phát huy hơn tính chủ động của đối ngoại nhân dân

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đối ngoại nhân dân cần phát huy sự đa dạng, tính chủ động, phối hợp chặt với đối ngoại Đảng, Nhà nước.
Ngày 15/3, tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2010 và bàn phương hướng hoạtđộng năm 2011 của Ban Đối ngoại Trung ương, tổ chức ở Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu rõ: Năm2011 là năm bản lề - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lầnthứ XI.

Với tiềm năng rất lớn, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần đánh giákỹ thực trạng để từ đó tổ chức tốt hơn công tác đối ngoại nhân dân, phát huy sự đadạng, tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giaoNhà nước, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá cao các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đã có nhiều nỗ lực, phấn đấuquán triệt chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tiến hành có hiệuquả các hoạt động đối ngoại nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung củađất nước trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoahọc kỹ thuật.

Phân tích sâu sắc các tồn tại, hạn chế củahoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một sốnhiệm vụ đối với công tác này trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần chú trọng tínhhiệu quả và tăng cường chiều sâu trong quan hệ đối ngoại, nhất là quanhệ với nhân dân các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các lực lượngtiến bộ trên thế giới và các địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó tích cực, chủ độngtrong tuyên truyền đối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết và ủng hộ củanhân dân thế giới đối với công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân cần nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ chế, các diễn đàn đa phương,bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tiến hành ngoại giao toàn diện, qua đótăng cường vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế về cácnguồn lực góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, ứngphó thiên tai, giải quyết vấn đề môi trường; chú trọng tranh thủ sự giúpđỡ về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo nhân lực…

Tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2010 và bàn phương hướng hoạtđộng năm 2011, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương về côngtác đối ngoại nhân dân năm 2010.

Báo cáo nêu bật những thànhtích của công tác đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực: củng cố đoàn kết, hữu nghị,hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các nước trong khu vực, bạn bètruyền thống; vận động và tranh thủ nguồn lực vật chất, sự ủng hộ vềtinh thần của bạn bè quốc tế; góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảovệ lợi ích của đất nước; bày tỏ tình đoàn kết quốc tế, ủng hộ phongtrào dân chủ, hòa bình và nhân dân tiến bộ trên thế giới; đẩy mạnh côngtác thông tin đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựngvà phát triển đất nước.

Kết thúcHội nghị, thay mặt những người làm công tác đối ngoại nhân dân, Trưởng Ban Đối ngoạiTrung ương Hoàng Bình Quân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thưTrương Tấn Sang; đồng thời khẳng định quyết tâm trong việc triển khai cóhiệu quả và chiều sâu phương hướng hoạt động năm 2011 nhằm phát huy tốiđa lợi thế của công tác đối ngoại nhân dân trong mặt trận đối ngoại nói chung, gópphần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản đồ Hà Nội. (Nguồn: Hanoi.gov.vn)

Lịch sử Hà Nội - Nghìn năm ký ức kinh thành Thăng Long

Nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng, Thăng Long-Hà Nội được xem là vùng đất “địa linh-nhân kiệt,” nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm văn hóa-kinh tế-chính trị của cả nước.