Phát triển Đại học Việt-Đức thành trường hàng đầu

Đại diện của Việt Nam và Đức trao đổi các biện pháp phát triển Đại học Việt-Đức trở thành một trường hàng đầu trong khu vực.
Ngày 16/5 tại trụ sở Quốc hội Đức ở Berlin, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuậtbang Hessen Eva Kuehne-Hoermann đã có buổi tiếp và làm việc riêng với Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận, trước khi tiến hành cuộc họpthường niên lần thứ năm của Hội đồng trường Đại học Việt-Đức (VGU).

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Kuehne-Hoermann đánh giá cao mối quan hệ hữu nghịthân thiết giữa Việt Nam và bang Hessen, coi đây là một trong những bước đi nhằmxây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Hai bên thể hiệnquyết tâm xây dựng trường Đại học Việt-Đức sớm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ mong muốn chính giới các bang và liên bang Đứcthúc đẩy hơn nữa việc đầu tư, hợp tác với trường Đại học Việt-Đức.

Trong cuộc họp kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hộiđồng trường Đại học Việt-Đức đã thông báo một số thay đổi trong thành phần thànhviên của phía Việt Nam, sau đó hai bên tích cực thảo luận, trao đổi các biệnpháp để xây dựng và phát triển trường trở thành một trường hàng đầutrong khu vực.

Trường Đại học Việt-Đức được khai trương năm 2008 là hợp tác trọng điểm giữaViệt Nam và bang Hessen. Trường Đại học Việt-Đức định hướng theo tiêu chuẩn chấtlượng Đức, theo mô hình trường đại học Đức và mô hình tự chủ của trường đại họcở bang Hessen.

Đặc điểm nổi bật của trường Đại học Việt-Đức là sự hợp tác chặt chẽ với giớikinh tế nhằm bảo đảm việc đào tạo gắn liền với thực tiễn, cải thiện cơ hội thăngtiến của những học viên tốt nghiệp trường này.

Hội đồng trường Đại học Việt-Đức bao gồm 20 thành viên, do Bộ trưởng Phạm VũLuận là Chủ tịch. Mỗi nước có 10 thành viên, trong đó bao gồm đại diện của chínhphủ, tổ chức khoa học và doanh nghiệp.

Trước đó, sáng 16/5, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và một số thành viên trong đoàn đãtới thăm Đại sứ quán Việt Nam, làm việc với Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh và mộtsố đại diện của Đại sứ quán./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.