Phát triển Sóc Sơn thành trung tâm công nghiệp của Thủ đô

Huyện Sóc Sơn trở thành trung tâm công nghiệp của Thủ đô là nội dung chính của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn do Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội công bố ngày 26/8.
Phát triển Sóc Sơn thành trung tâm công nghiệp của Thủ đô ảnh 1Đường Võ Văn Kiệt thuộc địa phận Sóc Sơn, Hà Nội (Nguồn: TTXVN)

Huyện Sóc Sơn trở thành trung tâm công nghiệp của Thủ đô là nội dung chính của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000, do Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội công bố ngày 26/8.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Sóc Sơn có các khu công nghiệp gồm Khu công nghiệp tập trung Sóc Sơn, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phù Lỗ, Khu công nghiệp sạch Minh Trí-Tân Dân, Cụm công nghiệp tập trung Nỉ-Giã.

Quy hoạch cũng chỉ ra huyện Sóc Sơn cần khuyến kích xây dựng các khu, cụm công nghiệp có chức năng hoàn chỉnh gồm có nhà ở công nhân, dịch vụ công cộng, công viên cây xanh, khu quảng bá giới thiệu sản phẩm, kho chứa hàng...

Về vấn đề ô nhiễm môi trường khi phát triển công nghiệp, quy hoạch tỷ lệ 1/10.000 cũng định hướng huyện Sóc Sơn, phát triển hình thành cụm, khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm sản với kỹ thuật hiện đại; thực hiện xử lý triệt để môi trường, hạn chế tối đa các nguồn thải gây ảnh hưởng tới môi trường đất, nước, không khí.

Bên cạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, quy hoạch chung huyện Sóc Sơn cũng đề cập tới việc hình thành các cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung, nhằm giữ gìn phát huy nghề truyền thống như mộc, thủ công mỹ nghệ, mây giang đan...

Cùng ngày, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội cũng công bố quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000; quy hoạch chung thị trấn Nỉ (Sóc Sơn) đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Theo ông Vương Văn Bút, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, nhìn chung các quy hoạch trên đều định hướng địa phương phát triển theo hướng cơ bản là thương mại, dịch vụ, công nghiệp du lịch, nông nghiệp sinh thái.

Với các quy hoạch trên, tạo cơ hội, tiền đề tốt cho Sóc Sơn thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển xứng tầm là cửa ngõ phía bắc Thủ đô, đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia của vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục