Nguồn tin cảnh sát cho biết thỏa thuận trên đạt được sau các cuộc đàm phán căngthẳng qua điện thoại giữa Phó Tư lệnh Cảnh sát Vùng 4, Thiếu tướng SakdaTechakriangkrai, và Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen Payat Charnprasert với thủ lĩnhMặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) Nathawut Saikua, cầm đầu phe "áođỏ."
Theo thỏa thuận, đoàn tàu quân sự sẽ rời ga Khon Kaen ngay trong chiều cùng ngàyvới điểm đến là tỉnh Pattani dưới sự giám sát của 10 người “áo đỏ,” nhằm đảm bảorằng số binh sĩ và xe quân sự nói trên sẽ không tới Bangkok để trấn áp biểutình.
Trước đó, chiều 21/4, lực lượng “áo đỏ” tại Khon Kaen đã chặn đoàn tàu quân sựtrên và dự định giữ làm "con tin" trong năm ngày.
Sáng 22/4, Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) tại Bangkok tuyên bốsẽ cử bốn đại đội quân đội và cảnh sát tới Bangkok để trấn áp nếu phe “áo đỏ”không để đoàn tàu quân sự và số binh sĩ trên tiếp tục hành trình.
Quân đội Thái Lan cho biết thực chất đây là lực lượng tăng viện để giải quyếttình trạng bất ổn ở khu vực miền Nam Thái Lan, nơi phong trào đòi ly khai đãkhiến hơn 4.000 người thiệt mạng trong sáu năm qua.
Trong một diễn biến liên quan, 50 nghị sĩ của đảng Puea Thai đối lập tại TháiLan chiều 22/4 đã trình đơn đề nghị lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc, yêu cầu tổchức quốc tế này đứng ra điều tra sự thật trong vụ đụng độ bạo lực giữa quânchính phủ với người biểu tình “áo đỏ” đêm 10/4, khiến 25 người thiệt mạng và hơn800 người bị thương.
Mạng tin của báo Bưu điện Bangkok dẫn các nguồn tin cho biết một nhóm nghị sĩcũng sẽ tới đại sứ quán của hai nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc làMỹ và Anh tại Bangkok để chuyển đề nghị trên./.