Philippines bổ nhiệm cựu chỉ huy quân sự làm Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Carlito Galvez, 60 tuổi, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines và là tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự vùng Tây Mindanao năm 2017, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Philippines bổ nhiệm cựu chỉ huy quân sự làm Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/1, văn phòng Tổng thống Philippines thông báo Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy quân sự, người dẫn đầu cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của đất nước, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Philippines.

Ông Carlito Galvez, 60 tuổi, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines và là tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự vùng Tây Mindanao năm 2017.

[Tổng thống Philippines trình bày Thông điệp quốc gia đầu tiên]

Ông Galvez thay thế vị trí của ông Jose Faustino, người đã nộp đơn từ chức vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mà không nêu rõ lý do.

Ông Galvez, người giữ vai trò tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines vào năm 2018, sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh hải Philippines cũng như vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục