Philippines cảnh báo nguy cơ núi lửa Mayon bất ngờ phun trào

Trong 24 giờ qua, mạng lưới quan trắc động đất tại khu vực núi lửa Mayon ghi nhận 2 rung chấn tại đây, nhà chức trách Philippines khuyến cáo các cư dân nên cách xa ngọn núi lửa này ít nhất 6km.
Philippines cảnh báo nguy cơ núi lửa Mayon bất ngờ phun trào ảnh 1Khói bụi bốc lên từ núi lửa Mayon ngày 25/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Philippines khuyến cáo các cư dân nên cách xa Mayon, núi lửa hoạt động mạnh nhất của nước này, ít nhất 6km để đề phòng nguy cơ núi lửa này bất ngờ phun trào.

Trong một thông báo ngày 25/5, Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines (Phivocsl) cho biết trong 24 giờ qua, mạng lưới quan trắc động đất tại khu vực núi lửa Mayon ghi nhận 2 rung chấn tại đây.

Trong đó, một rung chấn xảy ra sáng 24/5 khiến núi lửa phun tro bụi cao tới 300 mét. Nhà chức trách hiện duy trì cảnh báo ở cấp độ 2, tức là mức "bất ổn địa chất vừa phải," trong thang đo 5 cấp độ.

Núi Mayon cao 2.464m, nằm trên đảo Luzon thuộc tỉnh Albay, cách thủ đô Manila 300km về phía Đông Nam là một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất ở Philippines.

[Philippines: Núi lửa Mayon phun trào, hàng chục nghìn người sơ tán]

Lần phun trào vào năm 1814 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và vùi lấp 3 thị trấn.

Trong 400 năm qua, núi lửa Mayon đã có tổng cộng 51 lần phun trào.

Trong khi đó, núi lửa Kilauea trên Đảo lớn thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ tiếp tục phun trào và dòng dung nham thứ ba từ núi lửa này đã đổ xuống đại dương ngày 24/5.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã huy động 2 trực thăng sẵn sàng sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp. Hai trực thăng CH-53E đã được triển khai tới thị trấn Hilo, cách núi lửa khoảng 39km về phía Bắc. Mỗi trực thăng có sức chứa 50 người.

Nếu giao thông gián đoạn trên tuyến cao tốc số 130, tuyến cuối cùng chưa bị ảnh hưởng bởi dung nham núi lửa, nhiều khả năng 2.000 người sinh sống tại vùng ven biển buộc phải sơ tán.

Trước đó, chính quyền địa phương đã chỉ thị sơ tán bắt buộc đối với khoảng 2.000 cư dân.

Núi lửa Kilauea phun trài dung nham từ ngày 4/5 và trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực này một ngày sau đó.

Đây là đợt phun trào lớn thứ hai trong 100 năm qua. Dung nham núi lửa đã phá hủy ít nhất 50 ngôi nhà và nhiều công trình khác. ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.