Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Cao Bằng

Đến ngày 18/4, có 161 xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo 1.004 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri được niêm yết danh sách là 373.571 cử tri.
Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Cao Bằng ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 19/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Cao Bằng.

Theo ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 18/4, công tác lãnh đạo và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo quy định.

Đến ngày 17/3, tại Hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã nhất trí hiệp thương lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 12 người, biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt nhất trí.

Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Cao Bằng gồm 8 người; những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 83 người; những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 526 người...

Đến ngày 18/4, có 161 xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo 1.004 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri được niêm yết danh sách là 373.571 cử tri.

Ủy ban Bầu cử các cấp tại tỉnh Cao Bằng chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến kiến nghị phản ảnh nào của công dân liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026...

[Bầu cử Quốc hội: Đảm bảo số lượng, chất lượng nữ đại biểu dân cử]

Các đại biểu tham gia đoàn giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Quốc vụ đề nghị tỉnh Cao Bằng cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, phát huy vai trò chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; chú ý đến việc tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ cao nhưng tỷ lệ trúng cử thấp.

Cao Bằng cần chủ động các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác bầu cử tại các đơn vị mới sáp nhập...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung tổ chức thành công bầu cử, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, lựa chọn được những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn tham gia các cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng cần giải quyết triệt để những vấn đề về khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Đối với việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu, danh sách niêm yết chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu cần phải rõ ràng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử phải đảm bảo tính công bằng giữa những người ứng cử.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cần tăng cường trên mọi phương tiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục