Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc tại Hungary

Ngày 30/9, tại trụ sở Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan. (Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan. (Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30/9, tại trụ sở Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan.

Tham gia hội đàm có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Tiến Thức đã tham gia các hoạt động của đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vinh dự khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm đất nước Hungary tươi đẹp và gặp lại ngài Phó Chủ tịch Quốc hội Jakab Istvan, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác, đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt hết sức tốt đẹp giữa hai nước trong gần 70 năm qua. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, thiết thực của Nhà nước và nhân dân Hungary đối với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay.

Trong năm 2020, hai nước sẽ phối hợp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, kết nối thương mại, đầu tư nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Việt Nam đánh giá cao việc thành lập Trung tâm Văn hóa và cộng đồng Hungary tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã và đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương; cám ơn Hungary đã ủng hộ Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) và đề nghị Hungary tiếp tục thúc đẩy sớm phê chuẩn các hiệp định này, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-EU và Việt Nam-Hungary.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sinh sống ổn định và hòa nhập xã hội, coi đây là cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ghi nhận quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang phát triển năng động với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 645,6 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và tiếp tục đà tăng trong năm 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, kết nối hợp tác trong các lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh như giáo dục, y tế, hóa dược, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo...

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cảm ơn Hungary đã dành 440 triệu euro vốn ODA cho một số dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước cũng như 200 học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế quốc dân như công nghệ thông tin, hóa dược, nông nghiệp... Y tế, thiết bị y tế cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Việt Nam hoan nghênh Hungary cung cấp cũng như mở nhà máy dược phẩm công nghệ hiện đại ở Việt Nam.

Về vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết tình hình Biển Đông trong thời gian qua diễn biến căng thẳng với hành động vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam và Việt Nam đang kiên trì thực hiện đường lối giải quyết hòa bình những tranh chấp bằng phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm, lập trường của Hungary và EU về vấn đề Biển Đông và an ninh khu vực và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Hungary đối với quan điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy Quốc hội hai nước luôn có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội.

Đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và rất thiết thực giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ này ngày càng phát triển trong thời gian tới thông qua việc ký kết một khung khổ hợp tác giữa hai bên, tăng cường giao lưu giữa các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ hai nước; phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác chiến lược song phương; ủng hộ chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary vui mừng được chào đón đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Hungary ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam những năm qua từ một nước có xuất phát điểm thấp, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh.

Ông nhấn mạnh nhờ quá trình Đổi mới, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng, giải quyết việc làm ấn tượng mà ông được chứng kiến tận mắt trong những lần sang thăm Việt Nam. Việt Nam cũng nhanh chóng nắm bắt những tiến bộ của khoa học công nghệ tiến tiến.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary, người dân Việ Nam đặc biệt cần cù, làm tới ”3 công việc” cũng lúc, vừa đảm nhận công việc ở cơ quan, vừa làm ở nhà, vừa làm thêm đâu đó. Đó chính là bí quyết thành công của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc tại Hungary ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Lasvlo. (Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN)

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Lasvlo. Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đã đề cập đến nhiều nội dung hợp tác kinh tế, giáo dục song phương, quan hệ hữu nghị giữa quốc hội và nhân dân hai nước, vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 ở Biển Đông và chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Hungary sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới.

Chủ tịch Lasvlo đã vui vẻ nhận lời mời, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi thăm Việt Nam vào năm 2017, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Chủ tịch nhấn mạnh, Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở Đông Nam Á, mong muốn có mối quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, tư pháp và đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Trung tâm văn hóa và cộng đồng Hungary tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, Hungary quan tâm theo dõi sát sao và ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết bằng con đường hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và các Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Bộ Công nghệ và đổi mới của Hungary, trao đổi về định hướng phát triển, lựa chọn công nghệ, quy mô, quản lý, tổ chức vận hành đường sắt tốc độ cao của Việt Nam trong tương lai trên nền những kinh nghiệm phát triển hệ thống đường sắt của Hungary. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng có cuộc trao đổi với Phó Quốc vụ khanh phụ trách đường sắt Toth Peter, lãnh đạo Tổng cục Đường sắt và một số công ty đường sắt của Hungary.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hungary-Việt Nam, dự tiệc chiêu đãi do Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan tổ chức.

Trước đó, ngày 29/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tới thăm cộng đồng người Việt Nam đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Sarga Bufe và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục