Phó Thủ tướng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì COVID-19

Trong thông báo cùng ngày, Phó Thủ tướng Peters đã đề xuất ngày 17/10 hoặc ngày 21/11 có thể được tính tới làm phương án thay thế cho thời điểm ban đầu là ngày 19/9.
Phó Thủ tướng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì COVID-19 ảnh 1Ông Winston Peters phát biểu tại Wellington, New Zealand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters ngày 16/8 đã kêu gọi hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 9 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại sau 3 tháng nước này kiểm soát được tình hình.

Trong thông báo cùng ngày, Phó Thủ tướng Peters đã đề xuất ngày 17/10 hoặc ngày 21/11 có thể được tính tới làm phương án thay thế cho thời điểm ban đầu là ngày 19/9.

Hiện Thủ tướng Jacinda Ardern chưa đưa ra bình luận chính thức nào, trong khi người phát ngôn của bà cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày 17/8 sau khi nhà lãnh đạo này tham vấn ý kiến của các đảng phái trong Quốc hội.

[New Zealand ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng]

Trước đó, bà Jacinda Ardern cũng thông báo hoãn giải tán Quốc hội, một kế hoạch mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử cho tới ngày 17/8 tới sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại nước này sau 102 ngày miễn nhiễm.

Đến ngày 14/8, bà Ardern tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa cấp độ 3 ở thành phố Auckland và phong tỏa cấp độ 2 ở tất cả các khu vực còn lại của nước này thêm 12 ngày.

Ổ dịch đầu tiên bùng phát trở lại tại New Zealand sau 3 tháng qua hiện đang tiếp tục lây lan.

Phát biểu họp báo ngày 16/8, Giám đốc Y tế New Zealand - Tiến sỹ Ashley Bloomfield, xác nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.

Trong số các ca mắc mới có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và dường như có liên quan đến một ổ dịch ở thành phố Auckland, ca còn lại là người trở về từ nước ngoài và đang được cách ly.

Như vậy, hiện New Zealand có 69 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục