Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm Binh chủng Pháo binh

Binh chủng Pháo binh thành lập ngày 29/6/1946, là binh chủng chiến đấu và kỹ thuật chủ lực, được mệnh danh là “hỏa lực chủ yếu của Lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta."

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với các sỹ quan chỉ huy Binh chủng Pháo binh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với các sỹ quan chỉ huy Binh chủng Pháo binh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Pháo binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Cùng dự có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà Binh chủng Pháo binh đã đạt được trong suốt hơn 78 năm qua; cho biết trong dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đến thăm các đơn vị quân đội. Đây là sự tôn vinh, cũng là dịp tri ân những cống hiến, hy sinh của bộ đội.

Theo Phó Thủ tướng, những ngày qua, Bộ Quốc phòng tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập, đã lan tỏa tình cảm tốt đẹp trong nhân dân. Tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, Phó Thủ tướng nhận thấy niềm tự hào trong nhân dân về sự lớn mạnh của quân đội ta. Ai cũng mong muốn triển lãm này trở thành hoạt động thường xuyên 2 năm một lần và âm hưởng của triển lãm ngày càng vang vọng trên thế giới; sẽ có nhiều quốc gia, quân đội các nước đến tham dự các triển lãm vũ khí, khí tài tiếp theo.

Triển lãm cũng cho thấy thành quả của quân đội ta, không phải chỉ mua vũ khí, khí tài nước ngoài, mà còn chủ động sản xuất và nhiều vũ khí, khí tài ngày càng hiện đại. Điều này rất quan trọng đối với tiềm lực lực quốc phòng quốc gia. Với những vũ khí, khí tài đã mua, chúng ta cũng cải tiến rất nhiều và đang làm chủ, đã được kiểm nghiệm trên thực tế.

“Tham dự hàng loạt sự kiện kỷ niệm vừa qua, tất cả mọi người, tôi nghĩ là toàn dân, trào dâng một tình cảm hết sức tự hào về quân đội Việt Nam, hết sức cảm phục về sự hy sinh, cống hiến…," Phó Thủ tướng bày tỏ.

binh-chung-phao-binh-2.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông cũng chia sẻ xuất thân từ gia đình quân nhân, “trong dịp đặc biệt quan trọng này mà không đến chúc các đơn vị quân đội là cảm thấy có gì đó thiếu sót với chính cha anh mình. Được đến đây như là một sự tri ân với quân đội, một sự cảm ơn các đồng chí."

Phó Thủ tướng bày tỏ sự yên tâm, tin tưởng vào quân đội nói chung, vào Binh chủng Pháo binh nói riêng; đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cũng như những chiến công vang dội của Binh chủng; ghi nhận những kết quả huấn luyện, công tác xây dựng Đảng của đơn vị; khả năng làm chủ phương tiện kỹ thuật, vũ khí, khí tài hiện đại; cho rằng các nhiệm vụ được Đảng và Quân ủy Trung ương giao, Binh chủng đều hoàn thành xuất sắc.

Mong muốn Binh chủng Pháo binh “đã vững mạnh rồi thì vững mạnh hơn nữa," Phó Thủ tướng cho rằng thông qua Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 thấy được trình độ thế giới khá cao, không cách nào khác chúng ta phải tiếp cận với trình độ của thế giới. Binh chủng Pháo binh phải là một trong những binh chủng có khả năng hiện đại hóa. Đảng, Nhà nước luôn dành cho quân đội, các lực lượng đặc biệt, kỹ thuật - quả đấm thép như binh chủng, sự quan tâm đầu tư thỏa đáng.

Phó Thủ tướng cũng tin tưởng Binh chủng hoàn toàn có thể làm chủ được các vũ khí, khí tài hiện đại.

Nêu rõ vũ khí, khí tài dẫu có hiện đại đến đâu, song con người vẫn là yếu tố quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Binh chủng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương quân sự; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thực sự tiên phong gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tin rằng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Binh chủng Pháo binh sẽ tiếp tục đạt được những thành tích xuất sắc, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Binh chủng Pháo binh thành lập ngày 29/6/1946, là binh chủng chiến đấu và kỹ thuật chủ lực, được mệnh danh là “hỏa lực chủ yếu của Lục quân và hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta."

Với bề dày hơn 78 năm xây dựng và phát triển, Binh chủng đã gắn liền với những chiến thắng vang dội trong lịch sử dân tộc, từ Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đến những chiến công vẻ vang tại Khe Sanh, Quảng Trị, Cồn Tiên, Dốc Miếu...

binh-chung-phao-binh-3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh cho biết phát huy truyền thống “chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng," kế thừa thành tích đạt được trong những năm qua và yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới, Binh chủng Pháo binh luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Những đóng góp xuất sắc của Binh chủng đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều danh hiệu vinh dự khác.

Binh chủng có 83 tập thể và 16 cán bộ, chiến sỹ được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.