Ngăn chặn “đẻ thuê”

Phối hợp với Thái Lan ngăn tái diễn vụ “đẻ thuê”

Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Thái Lan cho rằng Việt-Thái cần tăng hợp tác để ngăn tái diễn vấn nạn “đẻ thuê.”

Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất phụtrách vấn đề về công dân thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, nói rằng cácbộ ngành của Việt Nam và Thái Lan cần tiếp tục hợp tác, tăng cường chia sẻthông tin và kinh nghiệm thông qua hoạt động giao lưu giữa các đoàn, để ngănchặn sự tái diễn của đường dây “đẻ thuê” hay vấn nạn buôn bán người qua biêngiới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Thái Lan saukhi 5 cô gái cuối cùng trong số 15 phụ nữ mang thai hộ rời Bangkoktrở về Việt Nam ngày 30/5, ông Phạm Minh Tuấn nói thêm sự trao đổi thông tin vàphối hợp hợp tác giữa Đại Sứ quán Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Việt Namvới Bộ Tư pháp (cụ thể là Cục Điều tra đặc biệt), Bộ Phát triển xã hội và Anninh con người, Bộ Y tế Thái Lan, Cảnh sát Hoàng gia nước này, và Liên minhchống buôn bán người là rất quan trọng việc phá vỡ đường dây “đẻ thuê” xuyênbiên giới hoặc những hành vi bất hợp pháp khác.

Theo lời mời của Thái Lan, BộCông an Việt Nam đã khẩn trương cử cán bộ sang phối hợp điều tra, xác minh, bảovệ họ và điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và Thương binh xã hội đểcùng tìm hướng giải quyết.

Ông Phạm Minh Tuấn cho hay qua những vụ việc xảy ra gần đây, kể cảvụ giải cứu các cô gái là nạn nhân trong đường dây mại dâm ở Thái Lan năm 2009,Đại sứ quán đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của các ban ngành Thái Lan và tỏ ý hyvọng hai bên, nhất là giữa cơ quan an ninh hai nước, sẽ tích cực hợp tác tốt, hiệuquả hơn trong phòng chống tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em thời gian tới.

Trước khi về nước, 15 cô gái và các cháu bé mới sinh đã được đưa về Trung tâm Bảo vệ và Dạy nghề Kredtrakarnở tỉnh Nonthaburi để chăm sóc, động viên và tư vấn.

Bộ trưởng Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người của Thái Lan IssaraSomchai ngày 30/5 đã sang thăm Hà Nội để thảo luận về các bước ngăn chặn nạnbuôn bán người qua biên giới. Bộ trưởng IssaraSomchai mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hiệu quả này, đạtđược nhiều thành tựu tốt đẹp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòngchống các loại tội phạm.

Trước đóngày 23/2, giới chức Thái Lan bủa vây ba ngôi nhà ở ngoại ô Bangkokđể giải cứu 15 cô gái từ các tỉnh miền Nam được đưa sang đẻ thuê, đồngthời bắt giữ 4 nhân viên người Đài Loan và một người Trung Quốc cùng tang vật.

Nhữngcô gái này được một công ty Đài Loan có tên là Baby 101 Co “mướn sang” đẻ thuêvới giá 5.000 USD cho một lần sinh em bé.Nhà chức trách Thái Lan xác định họ chỉ là nạn nhân của đường dây mangthai hộ và nói sẽ làm hết sức mìnhđể đưa vụ việc ra ánh sáng, nhằm ngăn chặn nguy cơ Thái Lan trở thành trung tâmbuôn người, trong đó có dịch vụ đẻ thuê bất hợp pháp.

Tin tức cho hay Việt Namvà Thái Lan đã ký một thỏa thuận về phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em,và phối hợp hỗ trợ các nạn nhân không may vướng vào đường dây trái phép đó./.

T.N. Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục