Phòng trào tuần hành vì khí hậu chuyển hình thức thời dịch COVID-19

Greta Thunberg kêu gọi biến các cuộc tuần hành hằng tuần trên đường phố như mọi khi thành chiến dịch đình công trên mạng, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan ra toàn cầu.
Phòng trào tuần hành vì khí hậu chuyển hình thức thời dịch COVID-19 ảnh 1Greta Thunberg. (Nguồn: Getty Images)

Nữ sinh Thụy Điển Greta Thunberg, người sáng lập phong trào "Thứ Sáu vì tương lai," ngày 11/3 kêu gọi các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu biến các cuộc tuần hành hằng tuần trên đường phố như mọi khi thành chiến dịch đình công trên mạng, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan ra toàn cầu.

Phong trào của Thunberg thu hút một lượng lớn học sinh, sinh viên tham gia biểu tình kêu gọi chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều nước đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người nơi công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

[Greta Thunberg đăng ký bản quyền phong trào "Thứ Sáu vì tương lai"]

Trên tài khoản Twitter của mình, Thunberg viết: "Bạn có thể tham gia Cuộc đình công kỹ thuật số vào các ngày Thứ Sáu tới bằng cách đăng ảnh của mình với một ký hiệu phản đối và sử dụng hashtag #ClimateStrikeOnline ! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate."

Thunberg viết: "Cuộc khủng hoảng khí hậu và sinh thái là khủng hoảng lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt, nhưng giờ đây (tất nhiên tùy nơi bạn sinh sống) chúng ta sẽ phải tìm các cách thức mới để mọi người ý thức và ủng hộ thay đổi mà không phải tụ tập quá đông người, hãy nghe lời chính quyền địa phương."

Phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" kêu gọi các chính trị gia lắng nghe các nhà khoa học về khí hậu và hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục