Greta Thunberg đăng ký bản quyền phong trào 'Thứ Sáu vì tương lai'

Nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết đã đăng ký bản quyền tên mình và phong trào bãi khóa toàn cầu "Ngày thứ Sáu vì tương lai" nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận.
Greta Thunberg đăng ký bản quyền phong trào 'Thứ Sáu vì tương lai' ảnh 1Nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển Greta Thunberg. (Ảnh: NBC)

Ngày 29/1, nữ sinh 17 tuổi, nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết đã đăng ký bản quyền tên mình và phong trào bãi khóa toàn cầu "Ngày thứ Sáu vì tương lai" (Fridays for Future) nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận.

Trên trang mạng Instagram, Thunberg nêu rõ: "Tên của tôi và phong trào 'Thứ Sáu vì tương lai' hiện không ngừng bị sử dụng vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi cam đoan với các bạn rằng tôi và các học sinh tham gia bãi khóa tuyệt nhiên không quan tâm tới các nhãn hiệu. Song đáng tiếc là cần phải làm việc đó."

Theo nhà hoạt động Thunberg, nguyên nhân khiến cô phải đăng ký nhãn hiệu là bởi có nhiều “kẻ tự xưng” mạo nhận là người ủng hộ phong trào “lén lút tiếp cận” các chính khách và những người nổi tiếng. Bên cạnh đó, cũng xảy ra trường hợp lợi dụng sự nổi tiếng của cô và của phong trào để tiếp thị, bán sản phẩm và quyên góp tiền vì mục đích riêng. Do vậy, việc đăng ký nhãn hiệu là nhằm bảo vệ phong trào bãi khóa vì môi trường và các hoạt động của phong trào này.

Bên cạnh đó, Thunberg cho biết đang thành lập một quỹ phi lợi nhuận để giải quyết khía cạnh tài chính liên quan tới phong trào "Thứ Sáu vì tương lai" như tiền quyên góp, tiền giải thưởng...

[Greta Thunberg được bình chọn làm Nhân vật của Năm 2019]

Hồi năm ngoái, nữ sinh Thunberg đã vinh dự được trao giải thưởng hòa bình dành cho trẻ em vì những nỗ lực kêu gọi chống biến đổi khí hậu tạo hiệu ứng tích cực trong giới học sinh toàn cầu và đã được tạp chí Time bình chọn làm Nhân vật của Năm 2019.

Thunberg đã trở thành biểu tượng hoạt động chống biến đổi khí hậu của giới trẻ toàn cầu sau sự kiện cô quyết định nghỉ học và ngồi bên ngoài trụ sở Nghị viện Thụy Điển từ ngày 20/8/2018 đến ngày 9/9/2018 (ngày bầu cử) để yêu cầu chính phủ giảm lượng khí thải carbon theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong năm qua, Thunberg đã tổ chức các cuộc tuần hành hàng tuần với khẩu hiệu "Thứ Sáu vì tương lai", tạo cảm hứng cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên xuống đường yêu cầu chính phủ hành động. Phong trào học sinh, sinh viên tuần hành vì khí hậu do cô khởi xướng đã lan khắp thế giới.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Thunberg đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự tuần lễ cấp cao kỳ họp 74 Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Cô đã chia sẻ rằng thế giới "cần phải hành động ngay nếu muốn tránh những hậu quả tồi tệ nhất". Khủng hoảng biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề thời tiết mà đó còn là tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước khiến nhiều nơi biến thành những miền đất không sự sống và "điều đó thật đáng sợ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.