[Photo] AIPA 41 góp phần khẳng định vị thế mới cho Quốc hội Việt Nam

Với việc tiến hành tích cực, chủ động, trách nhiệm, AIPA-41 do Việt Nam làm Chủ tịch sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và vị thế mới cho Quốc hội Việt Nam.
Sáng 13/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ban ngành Trung ương dự Lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng di động và bộ nhận diện của AIPA 2020. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 26/6/2020, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 đồng chủ trì cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến. (Nguồn: TTXVN)
Sáng 13/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ban ngành Trung ương dự Lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng di động và bộ nhận diện của AIPA 2020. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sáng 13/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ban ngành Trung ương dự Lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng di động và bộ nhận diện của AIPA 2020. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sáng 5/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 chủ trì và phát biểu tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA-41). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Sáng 5/8/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 chủ trì và phát biểu tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA-41). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị trực tuyến 'Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững'(AIPA-ECC), chiều 30/7/2020, tại Hà Nội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Hội nghị trực tuyến 'Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững'(AIPA-ECC), chiều 30/7/2020, tại Hà Nội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Hội nghị trực tuyến 'Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững'(AIPA-ECC), chiều 30/7/2020, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chiều 30/7/2020, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến 'Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững'(AIPA-ECC). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Sáng 29/6/2020, tại Hà Nội, Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 3 'Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ma túy.' Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Sáng 29/6/2020, tại Hà Nội, Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 3 'Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ma túy.' Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, chiều 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 đồng chủ trì Phiên họp đặc biệt của các Nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. (Nguồn: TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, chiều 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 đồng chủ trì Phiên họp đặc biệt của các Nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 phát biểu tại cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội, chiều 26/6/2020. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 phát biểu tại cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội, chiều 26/6/2020. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 26/6/2020, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 đồng chủ trì cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến. (Nguồn: TTXVN)
Sáng 20/5/2020, tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 cùng ngài Le Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia đồng chủ trì Lễ bàn giao quà tặng là khẩu trang y tế của Quốc hội Việt Nam gửi tới Quốc hội và nhân dân Campuchia. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)
Sáng 20/5/2020, tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 cùng ngài Le Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia đồng chủ trì Lễ bàn giao quà tặng là khẩu trang y tế của Quốc hội Việt Nam gửi tới Quốc hội và nhân dân Campuchia. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)
Sáng 21/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Quốc hội Việt Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến về chủ đề hợp tác chống đại dịch COVID-19 do Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Hạ viện Indonesia tổ chức. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Sáng 21/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Quốc hội Việt Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến về chủ đề hợp tác chống đại dịch COVID-19 do Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Hạ viện Indonesia tổ chức. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPA-41, ngày 19/11/2019 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41. Sau phiên họp này, Trưởng ban Tổ chức AIPA-41 đã ký quyết định thành lập Ban Thư ký quốc gia và các Tiểu ban thuộc Tổ chức AIPA-41. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPA-41, ngày 19/11/2019 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41. Sau phiên họp này, Trưởng ban Tổ chức AIPA-41 đã ký quyết định thành lập Ban Thư ký quốc gia và các Tiểu ban thuộc Tổ chức AIPA-41. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPA-41, ngày 19/11/2019 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41. Sau phiên họp này, Trưởng ban Tổ chức AIPA-41 đã ký quyết định thành lập Ban Thư ký quốc gia và các Tiểu ban thuộc Tổ chức AIPA-41. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục