[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam

Sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại đã tăng gần 120 lần, từ mức 450 triệu USD năm 1995 lên hơn 60 tỷ USD. Đến nay, nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam.
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 1Chiều 11/2/2020, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Nhóm nhà đầu tư Công ty Energy Capital Vietnam (ECV), do ông David Lewis, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của ECV (Hoa Kỳ) dẫn đầu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 2Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Sabre (Hoa Kỳ). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 3Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ), chiều 17/12/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 4Chiều 7/5/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Warburg Pincus toàn cầu của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 5Chiều 25/3/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Al Kelly, Giám đốc điều hành Tập đoàn Visa của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 6Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Bamboo Airways và Boeing, trị giá gần 3 tỷ USD. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 7Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Magesvanran Suranjan, Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 8Chiều 27/2/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty máy bay dân dụng Boeing (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 9Trong chương trình dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 24/1/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Qualcomm của Hoa Kỳ, Ngài Cristiano Amon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 10Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Điều hành Tập đoàn Apple của Hoa Kỳ, ngài Tim Cook. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 11Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày của Hệ thống trí tuệ nhân tạo IBM Watson for Oncology (Hoa Kỳ), tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, ngày 9/5/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 12Ngày 8/4/2017, Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam (thuộc tập đoàn bảo hiểm AIG của Hoa Kỳ) vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KH và ĐT tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 13Chiều 12/9/2018, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Karim Temsamani, Chủ tịch điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Google (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 14Chiều 14/8/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mike Spanos, Giám đốc điều hành Công ty PepsiCo (Hoa Kỳ) khu vực châu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: (Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 15Chiều 3/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jamie Dimon, Chủ tịch Tập đoàn JP Morgan (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 16Chiều 18/1/2017, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ, ông Bradford Smith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 17Chiều 7/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Liam Mallon, Chủ tịch Công ty ExxonMobil Development (Hoa Kỳ). (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 18Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hãng Hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ), chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 19Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực General Electric (GE) về hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp, vận hành nhà máy và tối ưu hóa dịch vụ, cải thiện ổn định lưới điện đầu tư và phát triển điện gió tại Việt Nam, chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 20Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ trao chìa khóa tượng trưng bàn giao chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner giữa đại diện Boeing (Mỹ) và Vietnam Airlines, chiều 6/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 21Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Hãng hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Công ty JP Morgan về tài trợ tín dụng xuất khẩu cho việc mua tàu bay mới của VietjetAir, chiều 8/7/2015, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 22Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama chứng kiến Lễ ký hợp đồng đặt mua 100 máy bay Boeing giữa Hãng hàng không VietjetAir của Việt Nam với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Hoa Kỳ. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 23Ngày 4/11/2014, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Microsoft (Hoa Kỳ) và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 24Ngày 22/5/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại diện Tập đoàn Dầu khí Exxonmobil (Hoa Kỳ) do ông Peter P.Clark và ông Raymond E. Jones, Phó Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
[Photo] Các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ảnh 25Chiều 14/1/2009, Công ty IBM Việt Nam (thuộc Tập đoàn IBM của Hoa Kỳ) khai trương văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục