[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab

Khoảng hơn 23 giờ đêm 30/9, hai nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab là Định Văn Giáp và Định Văn Trường đã được di lý về Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 1Đêm 30/9, hai nghi phạm trong vụ giết nam sinh 18 tuối lái Grab là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đã được di lý về Hà Nội để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 2Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18 giờ ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tóm gọn cả 2 nghi phạm trên. Sau khi thu giữ tang vật và tiến hành lấy lời khai ban đầu của 2 đối tượng, lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng này từ Yên Bái về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 3Trong ảnh là nghi phạm Đinh Văn Giáp. Bước đầu, Giáp đã thừa nhận mình đã dùng dao đâm nam sinh Nguyễn Cao S. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 4Đối tượng Giáp được lực lượng chức năng áp giải đến phòng lấy lời khai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 5 (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 6Nghi phạm Giáp và Cường đều có quê ở Văn Chấn, Yên Bái. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 7Đối tượng Giáp trước đó đã phải ngồi tù hơn 4 năm vì tội mua bán người. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh di lý hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi lái Grab ảnh 8Nghi phạm Đinh Văn Trường khai mình không hề biết việc Giáp giết người. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục