[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Ngày 2/10 (20/8 Âm lịch) tại làng Triều Khúc, người dân tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có màn biểu diễn điệu múa truyền thống"con đĩ đánh bồng."
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 1Ngày 2/10 (20/8 âm lịch) tại làng ​Triều Khúc, Hà Nội, người dân nơi đây đã tổ lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 2Đây là dịp để người dân tưởng nhớ và thể hiện rõ đạo lý sống ​'uống nước nhớ nguồn' tưởng nhớ đại anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - người đã ba lần đánh tan giặc Nguyên Mông và được dân gian phong là một trong tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 3Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ khai ấn, lễ khai hội dâng hương tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thì trong phần hội, làng Triều Khúc còn mang tới điệu múa​ 'đặc sản​' của ngôi làng này đó là điệu ​'con đĩ đánh bồng.' (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 4
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 5
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 6
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 7
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 8Những người tới xem chắc hẳn sẽ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những chàng trai đánh phấn bôi son, mặc áo mớ ba mớ bảy múa ở sân đình. Chẳng những thế, họ còn còn liếc mắt đưa tình, trao cho nhau những cử chỉ tình tứ không khác gì những cô gái thực thụ. (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 9Họ còn còn liếc mắt đưa tình, trao cho nhau những cử chỉ tình tứ không khác gì những cô gái thực thụ.
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 10Anh Triệu Khắc Thảo, một người đã tham gia múa bồng được 7 năm cho hay: Điệu múa này có từ thời Bố Cái Đại vương Phùng Hưng đánh thắng giặc Đường. Ông đã chọn làng Triều Khúc làm đại bản doanh để nghỉ ngơi và khao quân. Do không có phụ nữ nên ông đã cho những chàng trai giả gái múa điệu bồng để ​'mua vui' cho quân lính.
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 11Kể từ đó, điệu múa bồng đã trở thành điệu múa truyền thống không thể thiếu trong các lễ hội của làng Triều Khúc.
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 12
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 13
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 14
[Photo] Dân làng Triều khúc tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 15
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục