[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt

Cây cầu chữ U đầu tiên ở Trung Quốc, có độ cao hàng trăm mét thuộc thung lũng của vùng núi Yuntai, bỗng dưng bị nứt vào ngày 5/10 khi một du khách vô tình làm rơi chiếc bình đựng nước xuống nền.
[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt ảnh 1Cây cầu chữ U đầu tiên ở Trung Quốc, có độ cao hàng trăm mét thuộc thung lũng của vùng núi Yuntai, bỗng dưng bị nứt vào ngày 5/10 khi một du khách vô tình làm rơi chiếc bình đựng nước bằng thép của mình xuống nền. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt ảnh 2Tài khoản @lidonghaishuohezainihaowodeai chia sẻ trên tài khoản Sina Weibo rằng khi anh đang đứng trên cầu thì đột nhiên động lớn và thấy có rung chuyển dưới chân, sau đó là vết nức trên nền cầu thủy tinh. Du khách xung quanh đó đã rất hoảng sợ và ngay lập tức rời khỏi cầu. Ban quản lý của cầu thủy tinh xác nhận có 1 vài vết nứt ở lối vào cầu nhưng nó hoàn toàn không đe dọa tới sự an toàn của du khách. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt ảnh 3Theo tài khoản chính thức của địa điểm tham quan trên Sina Weibo cầu đã phải đóng cửa vào ngày thứ 2 (5/10) nhưng sẽ sớm mở cửa lại ngay khi sửa chữa xong. Ngay lập tức nhiều người đã đặt câu hỏi về độ an toàn của cây cầu thủy tinh, tuy nhiên, cũng có người cho rằng không cần phản ứng thái quá với sự việc này. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt ảnh 4@Fightniu cho biết: 'Chúng ta nên tránh xa cây cầu thủy tinh này bởi bên dưới là vực thẳm không đáy.' Trong khi đó, Guxianyan lại cho rằng: 'Cây cầu có 3 lớp kính an toàn, vì vậy sẽ không nguy hiểm gì nếu 1 lớp bị vỡ.' Vừa khai trương vào tháng trước, cây cầu này được ví như 'Sky Way' ở Grand Canyon (Mỹ). Đây cũng là một trong những cây cầu bằng kính được xây dựng ở Trung Quốc gần đây. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] "Dựng tóc gáy" khi đi trên cầu thủy tinh bị nứt ảnh 5Trong suốt những ngày nghỉ Quốc khánh vừa qua ở Trung Quốc, cây cầu thủy tinh dài nhất quốc gia này thuộc tỉnh Hồ Nam đã phải giới hạn lượng du khách tham qua do mỗi ngày có 20.000 người tới đây, trong khi sức chứa của cầu chỉ là 10.000 người. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục