[Photo] Lễ hội Hoa Lư 2018: Tưng bừng lễ rước nước cầu an
Sáng 24/4, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, đã diễn ra Lễ rước nước cầu bình an, với ý nghĩa cầu bình an, may mắn, cuộc sống no đủ, gia đình hạnh phúc, đất nước thái bình...
Nghi lễ rước nước được thực hiện từ đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đến bến sông Hoàng Long và ngược lại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đông đảo du khách trong và ngoài nước về lễ hội Hoa Lư để chiêm ngưỡng nghi thức tâm linh quan trọng có lịch sử lâu đời của người dân Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Nghi lễ rước nước được thực hiện từ đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đến bến sông Hoàng Long và ngược lại, là nghi thức tâm linh quan trọng có lịch sử lâu đời của người dân Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Lễ hội truyền thống Hoa Lư năm 2018, diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 23-27/4 (8-13/3 năm Mậu Tuất). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Một người phụ nữ bế con chạy qua kiệu để cầu một năm mới nhiều sức khỏe, an lành. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Việt Nam có thế mạnh phát triển du lịch tâm linh nhờ bề dày văn hóa gắn với truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng thể hiện qua nhiều danh thắng, di tích, lễ hội trên phạm vi cả nước.
Hướng tới kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại lễ.
Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) có bộ Long sàng độc đáo, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2017, được làm bằng đá xanh nguyên khối, tượng trưng cho bệ rồng lúc vua ngự triều.