[Photo] Người dân Thủ đô đốt lửa sưởi ấm trong đêm Đông rét buốt
Nhiệt độ hạ xuống thấp nhất từ đầu mùa Đông đến nay, khoảng 11 độ C, khiến nhiều người dân ở Hà Nội phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm giữa đêm.
Minh Sơn
Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nền nhiệt độ ở Hà Nội về đêm được ghi nhận chỉ còn 11 độ C khiến cho nhiều người cảm nhận được cái lạnh 'cắt da cắt thịt.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trên nhiều tuyến phố Thủ đô như Lạc Long Quân, Nguyễn Khang, Hoàng Cầu,... người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đêm 1/12, nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận chỉ còn 11 độ C, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trời rét đậm ảnh hưởng không nhỏ đến những người lao động Thủ đô trong đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một tài xế xe ôm công nghệ trong lúc chờ khách phải đốt lửa sưởi ấm và mặc thêm áo mưa để chống chọi nhiệt độ càng lúc càng lạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại lần này được đánh giá có cường độ lạnh nhất từ đầu năm tới nay. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường trong những ngày tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều quán nước ven đường trở nên bắt mắt hơn khi có những đống lửa bập bùng. Các bạn trẻ tranh thủ dịp này để có thể tụ tập trò chuyện đến đêm trong tiết trời lạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một quán nước trên đường Hoàng Cầu đã đốt một đống củi khô để phục vụ khách hàng sưởi ấm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các khách hàng có thể quây quần quanh đống củi để vừa sưởi ấm vừa tận hưởng không khí lạnh đang tràn về khắp các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đạt, một sinh viên đến từ Yên Bái cho biết, em cùng bạn mình tranh thủ thời tiết lạnh để ra ngoài đón nhận không khí mùa Đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cơ quan khí tượng nhận định khả năng ngày 2/12 Bắc Bộ tiếp tục tình trạng rét sâu, song nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thời điểm 1 giờ sáng 2/12, rất đông các bạn trẻ đang tụ tập tại một quán càphê ven hồ Tây để sưởi ấm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây cũng là đợt rét đậm nhất từ đầu năm đến nay gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không khí lạnh tràn xuống chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống mức 20-26 độ C, người dân chưa cảm nhận được cái lạnh rõ rệt vào ban ngày. Vậy bao giờ miền Bắc mới thực sự rét?
Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm 2022-2023 có thể sẽ xảy ra vào khoảng dịp Noel. Đi kèm với rét đậm, rét hại, thường có sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo dự báo, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C.
Sáng ngày 1/12, người dân Thủ đô đón đợt không khí lạnh tràn về, co ro khi phải ra đường trong điều kiện thời tiết rét đậm trên nền nhiệt từ 12-14 độ C, kèm theo mưa nhỏ.