[Photo] Những nghi lễ độc đáo trong đám cưới người dân tộc Si La

Nằm trong khuôn khổ hoạt động “Vui Tết Độc lập,” đám cưới người dân tộc Si La với nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo lần đầu được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Trước khi lễ cưới chính thức bắt đầu, dân làng tới chung vui đã được tham dự vào các trò chơi dân gian như ném cầu, đi cà kheo… (Ảnh: Nhóm PV)
Nhiều du khách cố gắng thử sức với trò đi cà kheo. (Ảnh: Nhóm PV)
Khi lễ thành hôn chuẩn bị diễn ra, rất nhiều du khách đã có mặt để chứng kiến ngày vui của cô dâu, chú rể. (Ảnh: Nhóm PV)
Theo tục lệ, cô dâu được em gái chú rể cùng với bạn bè đưa đi từ biệt xóm làng trước khi làm lễ nhập họ nhà trai. (Ảnh: Nhóm PV)
Khi đến cửa nhà trai, mọi người phải ngồi ngoài hiên chờ cho mẹ chồng lấy trang phục mới để cô dâu thay, gồm quần áo mới, khăn đội đầu và một số đồ trang sức. (Ảnh: Nhóm PV)
Vẻ mặt tươi tắn của cô dâu trước khi làm lễ gia tiên. (Ảnh: Nhóm PV)
Lúc này trưởng tộc ngồi nơi bếp thiêng, ở trong nhà sẽ làm lễ thông báo với tổ tiên việc gia đình sẽ có thêm thành viên mới. (Ảnh: Nhóm PV)
Sau nghi lễ này, chú rể bước ra, tay cầm xôi, tay cầm trứng mang ra cho cô dâu. Họ cùng nhau ăn hết xôi và trứng ngay tại cửa trước sự chứng kiến của tổ tiên cùng mọi người(Ảnh: Nhóm PV)
Lúc này, cô dâu vẫn phải ngồi ngoài hiên nhà chờ, gia đình chàng trai mời các bậc bề trên trong họ ngồi nơi bếp thiêng cùng nhau ăn uống, trò chuyện. (Ảnh: Nhóm PV)
Đêm đầu tiên, đôi vợ chồng trẻ phải ngủ ở gian phía bên trái, chưa được phép vào ngủ trong buồng của mình. (Ảnh: Nhóm PV)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục