Su-34 và Su-35: Những đôi cánh tử thần của Không quân Nga

[Photo] Su-34 và Su-35: Những đôi cánh tử thần của Không quân Nga

Máy bay Sukhoi Su-34 và Su-35 là hai loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất, niềm tự hào của không quân Nga, giúp nước này duy trì ưu thế sức mạnh trên không.
Máy bay Sukhoi Su-35 (NATO gọi là Flanker-D) là phiên bản nâng cấp của máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-27. (Ảnh: Sukhoi)
Mặc dù được xếp là máy bay thế hệ 4++, Su-35 sở hữu nhiều tính năng của máy bay thế hệ 5. (Ảnh: Sukhoi)
Máy bay Su-35 trình diễn tại Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2015 tại Moskva. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Su-35 được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm hàng không Paris 2013. (Ảnh: Sukhoi)
Su-35 tham gia trình diễn tại Lipetsk. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Sukhoi Su-34 (NATO gọi là Fullback) là loại máy bay tiêm kích-ném bom 2 chỗ ngồi.
Một số máy bay Su-34 đã được triển khai tới căn cứ không quân Hmeymim để tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Ảnh: Sputnik)
Bộ Quốc phòng Nga đã nhận lô máy bay Su-34 đầu tiên vào tháng 5/2015. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Su-34 trình diễn tại Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2015 tại Moskva. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay Su-34 cất cánh tại sân bay Hmeymim tại Syria. (Ảnh: Sputnik)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục